Ánh Viên giành 3 huy chương ở giải quân sự thế giới

Ánh Viên giành 3 huy chương ở giải quân sự thế giới
TPO - Hôm qua (10/10), kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCĐ nội dung 200 m ngửa tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015, diễn ra tại Mungyeong, Hàn Quốc. Như vậy, Ánh Viên đã kết thúc giải đấu với 3 tấm huy chương (HC) mang về cho đoàn Việt Nam.

Trong ngày thi đấu cuối cùng (10/10), ở chung kết nội dung bơi 200 m ngửa, Nguyễn Thị Ánh Viên được xếp ở làn đua số 8, tranh tài cùng các VĐV khác đến từ Nga, Brazil, Italy, Ukraine, Ai Cập, Pháp. 

Trong 50m đầu tiên, Ánh Viên chóng vươn lên thứ hai. Nhưng ở khoảng thời gian sau cô bị tụt xuống thứ ba và cán đích cũng ở vị trí này với thành tích 2 phút 17 giây 40. Thành tích này kém xa kỷ lục của bản thân Ánh Viên tại Asiad 2014 là 2 phút 12 giây 25. 

Người về nhất là VĐV Nga Alexandra Papusha với thành tích 2 phút 15 giây 91 và về thứ hai là VĐV Brazil Natalia de Luccas với 2 phút 16 giây 27.

Chỉ sau đó khoảng nửa tiếng, Ánh Viên tiếp tục thi chung kết nội dung 400m tự do. Tại nội dung này, Ánh Viên chỉ về đích thứ tư với thành tích 4 phút 14 giây 34, cũng kém xa so với kỷ lục quốc gia mà cô thiết lập tại SEA Games 2015 là 4 phút 8 giây 66. 

Giành HCV là VĐV Trung Quốc Zhang Yuhan với 4 phút 6 giây 70, HCB là VĐV Italy de Memme Martina với 4 phút 12 giây 38 và HCĐ là VĐV Brazil Duarte Lyrio Manuella với 4 phút 12 giây 52.

Trước đó, Ánh Viên đã giành 1 HCV ở nội dung 200m hỗn hợp và 1 HCB 800m tự do. Như vậy, kình ngư Đà Nẵng kết thúc Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 tại Mungyeong, Hàn Quốc với ba huy chương, bao gồm một vàng, một bạc và một đồng, trong đó lập một kỷ lục mới ở nội dung 200m hỗn hợp. 

Sau giải đấu này, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn sẽ về nước để chuẩn bị tranh tài ở giải bơi VĐQG tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 12/10-19/10.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.