Geisha yêu kiều sau Thế chiến 2

Geisha yêu kiều sau Thế chiến 2
Loạt ảnh này lột tả chân thực cuộc sống của các nàng Geisha xứ hoa anh đào sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Geisha yêu kiều sau Thế chiến 2

> Khi thiếu nữ Geisha không mặc Kimono

Loạt ảnh này lột tả chân thực cuộc sống của các nàng Geisha xứ hoa anh đào sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Geisha là một nét văn hóa độc đáo của đất nước mặt trời mọc. Những Geisha đầu tiên của xứ sở anh đào hầu hết là nam giới. Dần dà, phụ nữ xuất hiện và thay thế cánh mày râu trong nghiệp Geisha. Nhờ vẻ yêu kiều, nhan sắc mê hồn lẫn tài đàn ca điệu nghệ, các cô nàng Geisha đã trở thành nét đẹp rất riêng của văn hóa truyền thống Nhật Bản. Trong ảnh là một nàng Geisha đang cười thẹn thùng khi tiếp khách, ảnh chụp năm 1955
Geisha là một nét văn hóa độc đáo của đất nước mặt trời mọc. Những Geisha đầu tiên của xứ sở anh đào hầu hết là nam giới. Dần dà, phụ nữ xuất hiện và thay thế cánh mày râu trong nghiệp Geisha. Nhờ vẻ yêu kiều, nhan sắc mê hồn lẫn tài đàn ca điệu nghệ, các cô nàng Geisha đã trở thành nét đẹp rất riêng của văn hóa truyền thống Nhật Bản. Trong ảnh là một nàng Geisha đang cười thẹn thùng khi tiếp khách, ảnh chụp năm 1955.
Nàng Geisha yêu kiều trong trang phục kimono truyền thống năm 1950
Nàng Geisha yêu kiều trong trang phục kimono truyền thống năm 1950.
Năm 1950, một Geisha xinh đẹp đang gẩy đàn tam phục vụ khách
Năm 1950, một Geisha xinh đẹp đang gẩy đàn tam phục vụ khách.
Các Geisha phục vụ khách trên thuyền năm 1950
Các Geisha phục vụ khách trên thuyền năm 1950.
Các nàng Geisha đang tận tình rót rượu mời khách
Các nàng Geisha đang tận tình rót rượu mời khách.
Vào khoảng thời gian trước đó, cụ thể là năm 1932, trước khi quay bộ phim mới “Madama Butterfly”, diễn viên người Anh Cary Grant (1904 - 1986) đang hướng dẫn cho nữ diễn viên cách đi đứng sao cho giống với một Geisha
Vào khoảng thời gian trước đó, cụ thể là năm 1932, trước khi quay bộ phim mới “Madama Butterfly”, diễn viên người Anh Cary Grant (1904 - 1986) đang hướng dẫn cho nữ diễn viên cách đi đứng sao cho giống với một Geisha.
Hai Geisha và võ sĩ vào khoảng năm 1880
Hai Geisha và võ sĩ vào khoảng năm 1880.

Theo Kienthuc.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.