Binh sĩ Hàn Quốc bỏ phiếu bầu cử tổng thống sớm

Binh sĩ Hàn Quốc bỏ phiếu bầu cử tổng thống sớm
TPO - Hàng ngàn binh sĩ Hàn Quốc, ngày 13-12, bỏ phiếu bầu cử tổng thống sớm tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc chính thức diễn ra vào thứ tư, 19 - 12.

> Hàn Quốc: Đảng cầm quyền nổi giận vì biếm họa

Hai ứng viên trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống Hàn Quốc là bà Park Geun Hye, ứng viên Đảng Cầm quyền và ông Moon Jae In, ứng viên Đảng Dân chủ thống nhất đối lập.

Trong cuộc thăm dò mới nhất công bố ngày 13-12, bà Park Geun Hye dẫn trước đối thủ Moon Jae In với tỷ lệ (0,5 - 3,5%).

Kết quả thăm dò do đài KBS thực hiện cho thấy, 44,9 % người ủng hộ ứng viên Đảng Cầm quyền, trong khi 41,4 % ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ thống nhất đối lập.

Hãng tin Yonhap cho biết, bà Park Geun Hye, 60 tuổi, con gái cố tổng thống Park Chung Hee đang theo đuổi mục tiêu trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Trong khi đó, ứng viên Moon Jae In, luật sư nhân quyền và là cựu chánh văn phòng tổng thống thời cố tổng thống Roh Moo Hyun.

Hiện khoảng 70% cử tri Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài đã tiến hành bỏ phiếu sớm.

Các binh sĩ đứng vào trong vị trí để lựa chọn ứng viên tổng thống Hàn Quốc
Các binh sĩ đứng vào trong vị trí để bầu tổng thống Hàn Quốc.
Trình giấy tờ trước khi bỏ phiếu
Trình giấy tờ trước khi bỏ phiếu.
Binh sĩ bỏ phiếu bầu cử tổng thống vào hòm phiếu
Binh sĩ bỏ phiếu bầu cử tổng thống vào hòm phiếu.

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã, Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG