Áo gài bom phát nổ sớm, 30 chiến binh Taliban chết trước khi động thủ

Ảnh minh họa: AFP
Ảnh minh họa: AFP
TPO - Hai chiếc áo gài bom bất ngờ phát nổ khiến ít nhất 30 chiến binh Taliban chết tại chỗ khi chưa kịp tiến hành kế hoạch tấn công quân chính phủ.

Theo TOLO News, vụ việc xảy ra hôm qua, 10/8 khi một nhóm các chiến binh Taliban tập trung ở làng Paiwa Pasa, thuộc huyện Bala Buluk, phía Đông Bắc thành phố Farah (Afghanistan) để lên kế hoạch tấn công quân chính phủ bằng bom tự sát.

Ngay trước khi các chiến binh khủng bố chuẩn bị động thủ, hai chiếc áo gài bom và một số thiết bị nổ khác đã bất ngờ phát nổ khiến 30 chiến binh Taliban tử vong tại chỗ.

Theo ông Naser Mehri – phát ngôn viên của chính quyền thành phố Farah, một số chỉ huy Taliban ở địa phương cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Hiện Taliban chưa lên tiếng xác nhận sự cố trên.

Các tay súng Taliban hiện đang tăng cường hoạt động chống chính quyền tại nhiều khu vực khác nhau của Afghanistan.

Hôm 20/7, một nhóm tay súng Taliban đã tấn công các điểm kiểm tra an ninh lúc 2 giờ sáng khiến 10 binh sĩ cùng sáu cảnh sát thiệt mạng và bảy cảnh sát khác bị thương.

Theo Theo Tolo News
MỚI - NÓNG