Áo là lãnh địa của 2.500 điệp viên khắp thế giới

Áo là lãnh địa của 2.500 điệp viên khắp thế giới
Du khách khắp thế giới thường mơ được đến thành phố Vienna của Áo để thưởng thức vẻ đẹp thơ mộng và đắm mình trong không khí lễ hội nơi đây.
Thủ đô Vienna của Áo. Ảnh: 2fly
Thủ đô Vienna của Áo. Ảnh: 2fly.

Tuy nhiên, không mấy ai biết được rằng đây cũng là thành phố tập trung nhiều điệp viên nhất thế giới.

Nhà sử học Siegfried Beer, người sáng lập Trung tâm nghiên cứu về gián điệp, tuyên truyền và an ninh thuộc Đại học Graz (Áo) cho biết, có khoảng 2.500 điệp viên của 80 quốc gia đang làm việc ở Vienna.

Sự hiện diện của 20.000 nhà ngoại giao cùng gia đình họ, cũng như sự lớn mạnh của cộng đồng người nước ngoài ở Áo đến từ các cuộc chiến và những biến cố chính trị ở phía Đông, là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các nhóm điệp viên tại đây.

Ngoài ra, Vienna là nơi đóng đô của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE), Cơ quan chống ma túy và tội phạm có tổ chức Liên hợp quốc (ONUDC), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA).

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.