AP ca ngợi chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải

AP ca ngợi chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải
(TPO) Phát biểu trước 500 quan khách, lần đầu tiên Thủ tướng Phan Văn Khải công bố cụ thể kết quả đạt được trong cuộc hội đàm với Tổng thống Bush.

Bữa tiệc, tại đó Thủ tướng công bố kết quả trong cuộc hội đàm với Tổng thống Bush, do Xã hội châu Á, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt nam (VCCI) và American International Group đồng chủ trì.

"Tôi rất vui mừng được nhân dịp này thông báo với quý vị rằng Tổng thống Bush đã cam kết mạnh mẽ sẽ ủng hộ để Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới". Không những vậy, Tổng thống Bush còn bày tỏ sự ủng hộ đối với việc hai nước ngày càng thắt chặt hợp tác về văn hoá và kinh tế.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự hài lòng đối với những tiến triển khác đạt được trong đàm phàn Việt - Mỹ. Ông tuyên bố quyết tâm "đẩy nhanh các cuộc trao đổi song phương để thu hẹp những khác biệt và khoảng cách còn tồn tại".

Trước khi đến Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với AP, Thủ tướng từng nói rằng việc Việt Nam trở thành thành viên của WTO sẽ giúp mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của VN kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 10 năm, với thương mại hai chiều đạt 6,4 tỷ USD hồi năm ngoái.

Trong suốt cuộc trò chuyện tại Nhà Trắng, Thủ tướng cho biết ông và Tổng thống Bush "có cùng quan điểm về những thành tựu to lớn mà hai nước đã đạt được trong 10 năm qua, đăc biệt là sự phát triển có tính hiện tượng về quan hệ kinh tế và thương mại hai bên. Chúng tôi nhất trí rằng đây sẽ là bệ phóng để nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới với những triển vọng mới".

Thủ tướng cho biết ông và Tổng thống Bush sẽ yêu cầu các bộ của cả hai nước "nghiên cứu những giải pháp để phát triển tình hữu nghị, hợp tác song phương và khuyến khích hợp đồng cá nhân trong các lĩnh vực".

Riêng về lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng cho biết hai chính phủ đã nhất trí sẽ  tạo những điều kiện tối ưu để mở rộng thương mại và đầu tư, nhất là đầu tư từ Mỹ vào VN. "Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện ưu đãi để biến các cơ hội đầu tư của quý vị thành kết quả cụ thể. Chúng tôi đã chuẩn bị để lắng nghe quan điểm của quý vị và cùng với nhau, chúng ta sẽ giải quyết bất cứ khúc mắc nào nảy sinh có liên quan đến lợi ích của cả hai bên".

Thủ tướng cũng đưa ra một thông điệp đặc biệt đến những người Việt đang sinh sống tại Mỹ: "Xây dựng và bảo vệ quê hương là bổn phận của mỗi người dân Việt Nam, dù sống ở trong hay ngoài đất nước".

Bài phát biểu của Thủ tướng đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã khi ông nhắc đến "các giá trị và quy tắc" của Việt Nam, cùng những mục tiêu mà Việt Nam đang nhắm đến là phát triển tự do, dân chủ, công khai, minh bạch và một nền báo chí sâu sát hơn.

Những tràng pháo tay thậm chí còn giòn giã hơn khi Thủ tướng nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mượn một câu trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ để mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945.

MỚI - NÓNG