Ả-rập Xê-út đang thiếu đao phủ

Một đao phủ chuẩn bị chặt đầu một tử tù
Một đao phủ chuẩn bị chặt đầu một tử tù
TPO- Ả-rập Xê-út đang cân nhắc bỏ hình thức hành quyết tử tù bằng chặt đầu nơi công cộng và thay bằng xử bắn vì thiếu đao phủ.

Một ủy ban hỗn hợp gồm các đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, và Y tế của Ả-rập Xê-út đang đề xuất hình thức xử bắn thay vì chặt đầu. Ủy ban này cho rằng hình thức xử bắn không vi phạm luật Hồi giáo.

Nếu đề xuất này được thông qua, người đứng đầu của 13 khu vực hành chinh của Ả-rập Xê-út có quyền áp dụng biện pháp mới khi cần thiết.

Tờ Daily Mirror cho biết, ủy ban nói trong một tuyên bố rằng: “Biện pháp này khá thực tế, đặc biệt là trong hoàn cảnh thiếu đao phủ”.

Quốc gia vùng Vịnh này chặt đầu tổng cộng 76 người vào năm 2012, theo Dailymail.

Các tội hiếp dâm, giết người, bội giáo, cướp có vũ trang, buôn ma túy đều bị chặt đầu theo luật lệ Hồi giáo hà khắc của Ả-rập Xê-út.

Hình thức tử hình bằng chặt đầu của quốc gia dầu mỏ này luôn vấp phải chỉ trích nặng nề của cộng đồng quốc tế.

Tháng trước, quốc tế và các tổ chức nhân quyền lên án mạnh mẽ vụ một người giúp việc người Sri Lanka tên Rizana Nafeek bị chặt đầu vì cáo buộc giết em bé 4 tháng tuổi, con chủ nhà.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.