Ả-rập Xê-út đóng cửa 100 cửa hàng đồ lót có nhân viên nam

Quốc Vương Abdullah ban hành nghị định chỉ cho phép phụ nữ làm việc ở cửa hàng bán đồ lót
Quốc Vương Abdullah ban hành nghị định chỉ cho phép phụ nữ làm việc ở cửa hàng bán đồ lót
TPO- Bộ Lao động của Ả-rập Xê-út vừa ra lệnh đóng cửa khoảng 100 cửa hàng đồ lót ở thủ đô Riyadi vì thuê nhân viên nam bán hàng.

Tất cả các cửa hàng vi phạm nghị định về “nữ hóa và quốc hữu hóa việc làm” đều sẽ bị đóng cửa, tờ báo Al-Eqtisadiah trích lời một quan chức cấp cao của Bộ Lao động.

Tờ báo cho biết thêm biện pháp này nhằm mục đích “tạo một môi trường làm việc an toàn hơn cho phụ nữ”.

Đầu năm nay, Bộ ra luật cấm nam giới làm việc trong các cửa hàng đồ lót, các cửa hàng mỹ phẩm chỉ được phép thuê nhân viên nữ.

Tháng sáu năm ngoái, quốc vương Abdullah đã ban hành nghị định chỉ cho phép phụ nữ làm việc tại một số cửa hàng đồ lót ở Ả-rập Xê-út nhằm làm giảm tỉ lệ thất nghiệp nữ giới. Nghị định đã được ban hành bất chấp sự phản đối của các giáo sĩ hàng đầu.

Tỉ lệ thất nghiệp nữ giới ở nước này ước tính là 30%. Việc phân biệt giới tính nghiêm ngặt bên ngoài xã hội tại Ả-rập Xê-út được thực thi bởi cảnh sát tôn giáo hùng mạnh của đất nước. Theo đó, tỉ lệ thất nghiệp nữ giới khá cao do phụ nữ bị cấm làm rất nhiều nghề.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.