Ảrập Xêút sắp ngừng chiến dịch quân sự tại Yemen

Hiện trưởng sau vụ không kích vào một bệnh viện tại Yemen (Ảnh: AP)
Hiện trưởng sau vụ không kích vào một bệnh viện tại Yemen (Ảnh: AP)
Ảrập Xêút sẽ sớm dừng chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi tại Yemen sau hơn 7 tháng triển khai, Ngoại trưởng Ảrập Xêút Adel al-Jubeir và người đồng cấp Anh Philip Hammond cùng cho biết hôm qua 28/10.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Riyadh, Ngoại trưởng nước chủ nhà al-Jubeir khẳng định chiến dịch chống phiến quân Houthi sắp đi tới hồi kết.

“Một trong những dấu hiệu cho thấy chiến dịch (quân sự chống Houthi) sắp chấm dứt đó là (Tổng thống Yemen) Ali Abdullah Saleh và phiến quân Houthi chấp thuận Nghị quyết 2216 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và tham gia các cuộc đàm phán của LHQ dựa trên nguyên tắc này”, ông nhấn mạnh.

“Chúng tôi cũng thấy rằng đã thu được nhiều thành quả trên thực địa khi phần lớn lãnh thổ Yemen bị phiến quân chiếm giữ đã được thu hồi”, người đứng đầu ngành ngoại giao A-rập Xê-út nói thêm.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng xác nhận thông tin trên sau cuộc hội đàm với Quốc vương Salman và các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước chủ nhà.

“Chúng tôi thấy rằng giai đoạn quân sự của chiến dịch này đang gần kết thúc khi liên minh quân sự đã thiết lập được vị thế thống lĩnh tại Yemen”, ông Hammond cho hay.

Ông Hammond nói thêm rằng trọng tâm trong thời gian tới là sẽ chuyển sang giai đoạn đàm phán chính trị để đảm bảo rằng phiến quân Houthi và các đồng minh của lực lượng này sẽ tham gia các cuộc đàm phán “nghiêm túc và nhạy cảm”.

Theo nghị quyết 2216 của HĐBA LHQ, các phiến quân ở Yemen sẽ phải rút khỏi các thành phố trọng yếu và giao nộp toàn bộ vũ khí hạng nặng cho chính phủ.

Đặc phái viên của LHQ về Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed cho biết Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã bày tỏ sẵn sàng cử đoàn đại diện đến các cuộc đám phán sắp tới, nhưng hiện chưa có lịch cụ thể.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG