Argentina: Nổ nhà máy hóa chất, hơn 60 người bị thương

Lính cứu hỏa đang đạp lửa tại hiện trường vụ nổ.
Lính cứu hỏa đang đạp lửa tại hiện trường vụ nổ.
Một nhà máy hóa chất ở Argentina đã phát nổ khiến hơn 60 người bị thương và gây thiệt hại lớn cho các ngôi nhà gần đó, giới chức Argentina ngày 6/11 cho biết.

Theo AP, vụ nổ xảy ra vào tối ngày 5/11 tại nhà máy hóa chất Rigoni

ở Cordoba, thành phố đông dân thứ hai của Argentina, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 700 km (435 dặm) về phía bắc.

Lãnh đạo tỉnh Cordoba, Jose Manuel de la Sota cho biết, vụ nổ đã khiến của sổ các ngôi nhà trong bán kính 4 km bị vỡ vụn và tạo ra một "miệng hố khổng lồ", đồng thời khiến hơn 60 người bị thương.

"Vụ nổ rất mạnh và gây rò rỉ khí khiến người dân ở khu vực xung quanh rơi vào tình trạng khó thở", Hugo Garrido, người đứng đầu lực lượng dân phòng Cordoba nói trên Đài phát thanh địa phương Continental.

Theo nguồn tin từ Lực lượng cứu hộ, không có trường hợp nào tử vong được báo cáo, trong khi một số người bị thương nặng.

Chủ sở hữu của nhà máy, Sergio Hilton Raponi, đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát tìm thấy các vật liệu dễ cháy nổ không được cấp phép sản xuất tại nhà kho của nhà máy.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG