ASEAN - Mỹ tăng cường hợp tác

Ngày 22-7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Indonesia Ảnh: TTXVN
Ngày 22-7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Indonesia Ảnh: TTXVN
Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ theo cơ chế ASEAN+1 ngày 22-7 tại Indonesia, hai bên tập trung thảo luận những nỗ lực tăng cường hợp tác ASEAN - Mỹ, nhằm duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

> Không gây sức ép hoặc dùng vũ lực giải quyết vấn đề Biển Đông

Ngày 22-7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Indonesia Ảnh: TTXVN
Ngày 22-7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Indonesia.
Ảnh: TTXVN.
 

Các bộ trưởng ASEAN và Mỹ trao đổi quan điểm về việc tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á của Mỹ, đề xuất tổ chức Hội nghị lần thứ ba các nhà lãnh đạo ASEAN - Mỹ tại Indonesia vào tháng 11, thảo luận những nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh, chính trị ASEAN - Mỹ, trong đó có việc Mỹ thể hiện ý định tham gia Hiệp ước khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ)…

Các bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác ASEAN - Mỹ trong các vấn đề an ninh phi truyền thống như chống khủng bố, buôn bán ma túy, buôn người, rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia; xem xét sự tham gia kinh tế ASEAN - Mỹ trong khuôn khổ Thỏa thuận khung đầu tư và thương mại ASEAN - Mỹ.

Việt Nam tiếp xúc song phương Mỹ, Nga

Ngày 22-7 tại Indonesia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov bên lề các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton nhất trí hai nước tiếp tục phấn đấu nâng quan hệ song phương lên mức cao hơn, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Bà Clinton khẳng định, chính phủ Mỹ coi trọng và sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường quan hệ thực chất với ASEAN.

Trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, hai bên trao đổi một số vấn đề cần thúc đẩy trong thời gian tới như chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, chuẩn bị tiến hành vòng 4 cơ chế đối thoại chiến lược ngoại giao-an ninh-quốc phòng giữa hai nước…

Hai bên cũng nhất trí bày tỏ mong muốn các bên liên quan giải quyết tranh chấp ở biển Đông thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông…

* Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tiếp xúc Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN. Bà Clinton nói rằng, vấn đề biển Đông rất phức tạp và phía Mỹ không can thiệp vào vấn đề này. Mỹ ủng hộ các biện pháp mang tính xây dựng nhằm giải quyết các tranh chấp.

* Ngày 22-7, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) ở Indonesia, các bộ trưởng khẳng định EAS tiếp tục là diễn đàn để các nhà lãnh đạo trao đổi, đối thoại về những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược liên quan hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG