Asean, Trung Quốc sắp khởi động đàm phán COC tại Việt Nam

ASEAN và Trung Quốc thông qua bộ khung COC từ tháng 8/2017
ASEAN và Trung Quốc thông qua bộ khung COC từ tháng 8/2017
TPO - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ASEAN và Trung Quốc sẽ chính thức khởi động đàm phán về Bộ Quy tắc về ứng xử trên biển Đông (COC) vào đầu tháng 3 tới tại Việt Nam.

Sáng 5/2, các Quan chức Cao cấp ASEAN (SOM) nhóm họp tại Singapore. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các nước đã thống nhất chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chức từ 5-6/2/2018 tại Singapore. Theo đó, các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ trao đổi về một số nội dung chính như triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 (Philippines tháng 11/2017), tiến trình xây dựng Cộng đồng, trọng tâm hợp tác ASEAN năm 2018 và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, Trưởng SOM các nước cũng đã trao đổi một số nội dung trong phạm vi phụ trách, bao gồm kiểm điểm triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, thảo luận nội dung các chủ đề hợp tác ASEAN 2018 và hoàn thiện thêm một bước các văn kiện trước khi trình các Bộ trưởng xem xét, thảo luận về các hoạt động đối ngoại của ASEAN, trong đó có phương thức xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC). Được biết, ASEAN và Trung Quốc sẽ chính thức khởi động đàm phán về COC đầu tháng 3 tới tại Việt Nam.

Tháng 8 năm ngoái, ASEAN và Trung Quốc nhất trí thông qua phần khung COC. Giới chuyên gia cho rằng đây chỉ là bước tiến nhỏ. Quá trình tiến tới COC thực chất sẽ còn một chặng đường dài.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.