Australia sắp có Thủ tướng mới

Ông Malcolm Turnbull. Ảnh: BBC
Ông Malcolm Turnbull. Ảnh: BBC
TPO - Australia sẽ có Thủ tướng mới sau khi ông Tony Abbott bị đánh bại trong một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Tự do hôm 14/9.

BBC đưa tin, Bộ trưởng Nội các Malcolm Turnbull đã đánh bại ông Tony Abbott. Theo kết quả bầu chọn, ông Turnbull giành được 54 phiếu trong khi ông Abbott chỉ nhận được 44 phiếu.

Điều này đồng nghĩa với việc ông Turnbull trở thành lãnh đạo đảng Tự do và sẽ là tân Thủ tướng Australia. Ông Turnbull sẽ là Thủ tướng thứ 4 kể từ năm 2013.

Ông Turnbull dự kiến tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng sau khi ông Abbott gửi đơn từ chức tới Toàn quyền Australia.

Trong cuộc bỏ phiếu, các nghị sỹ đảng Tự do cũng bỏ phiếu cho Ngoại trưởng Julie Bishop giữ  vị trí phó chủ tịch đảng Tự do.

Ông Malcolm Turnbull (60 tuổi), từng là Bộ trưởng Truyền thông dưới thời ông Abbott. Sau khi từ chức, ông tuyên bố thách thức ông Abbott và đòi có một cuộc bỏ phiếu vì nước Australia “cần có một phong cách lãnh đạo mới”.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...