Australia tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất

Nhà hát Con sò trước Giờ Trái Đất
Nhà hát Con sò trước Giờ Trái Đất
TPO - Sydney là một trong số những thành phố đầu tiên trên thế giới tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái Đất diễn ra vào tối Thứ bảy, 29-3.

Trong một tiếng đồng hồ từ 8h30’-9h30’ (giờ địa phương) tối 29-3, Nhà hát Con sò và Cầu cảng Sydney- biểu tượng nổi tiếng của “xứ sở chuột túi”, đã hòa cùng với hàng chục ngàn hộ gia đình, công sở và các cơ sở kinh doanh khắp đất nước Australia tắt đèn.

Tại Australia, Giờ Trái Đất năm nay tập trung chuyển tải thông điệp về sự cần thiết đối với việc đối phó với biến đổi khí hậu để giúp bảo tồn rặng san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef.

Ở Thủ đô Canberra, trên thảm cỏ rộng trước Tòa nhà Quốc hội, 3.500 cây nến đã được thắp lên để tạo nên dòng chữ :”Tắt sáng vì Rặng san hô”. Tại thành phố Sydney, hàng loạt sự kiện lớn hưởng ứng Giờ Trái Đất được thực hiện ở các bãi biển nổi tiếng như Bondi, Manly…

Australia tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất ảnh 1

... và sau khi tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất

Ông Ove Hoegh-Guldberg, Giáo sư trường Đại học Queensland, cho rằng thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới rặng san hô Great Barrier trong một thập kỷ tới nếu Australia không có hành động cụ thể. Giáo sư Hoegh-Guldberg nói :”Các nhà khoa học đồng thuận kết luận rằng sự gia tăng khí C02 và tình trạng nóng lên toàn cầu gần như chắc chắn sẽ hủy diệt hệ sinh thái rằng san hô Great Barrier Reef”

Năm 2014, có hơn 154 quốc gia, trong đó có Việt Nam, tham gia Giờ Trái Đất. Đây là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng nhằm kêu gọi các cá nhân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ vào tối ngày thứ bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm.

Bắt đầu từ năm 2007 ở Sydney với số người hưởng ứng chỉ khoảng 2 triệu người, đến nay sự kiện Giờ Trái Đất đã thu hút hơn 1 tỷ người khắp hành tinh tham gia .

MỚI - NÓNG