Bà Arroyo rơi vào thế khó xử

Bà Arroyo rơi vào thế khó xử
Tổng thống Philippines, bà Gloria Arroyo, nhanh chóng mất một số đồng minh quan trọng khi có thêm giới lãnh đạo trong thương trường và chính trị gia kêu gọi bà từ chức.

Câu lạc bộ thương mại Makati có nhiều ảnh hưởng, vốn ủng hộ bà Arroyo từ năm 2001đưa bà lên chỗ nắm quyền, nhưng hôm nay ra tuyên bố: "Vô cùng khó cho chúng tôi, nhưng phải yêu cầu Tổng thống từ chức".

Tuyên bố của Makati nói thêm: ''Cần phải có một sự chuyển tiếp với trình tự nối tiếp theo Hiến pháp."

Theo Hiến pháp, Phó tổng thống Noli de Castro sẽ lên thay nếu như bà Arroyo rời bỏ quyền hành.

Một đồng minh quan trọng khác của Tổng thống là Đảng Tự do cũng lên tiếng đòi bà Arroyo từ chức vì các cáo giác gian lận bầu cử năm ngoái.

Các thành viên trong gia đình tổng thống cũng bị cáo giác nhận hối lộ của các sòng bài lậu.

Trong thời gian qua 8 người trong nội các của bà Arroyo đã từ chức và yêu cầu Tổng thống cũng nên làm theo. Các Bộ trưởng này nắm kinh tế và được thế giới kính trọng nhờ tìm cách giảm nợ và xóa đói cho Philippines.

Họ nói rằng tai tiếng trong vụ bầu cử đã làm hỏng khả năng cầm quyền của bà Arroyo.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.