Bà Clinton muốn "bao vây" Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa

Bà Clinton từng tuyên bố muốn bao vây Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa. Ảnh: AP
Bà Clinton từng tuyên bố muốn bao vây Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa. Ảnh: AP
TPO - Trang Wikileaks vừa tiết lộ ý định của cựu Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton về việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa để "bao vây" Trung Quốc.

Hãng Lenta ngày 14/10 dẫn tài liệu do trang Wikileaks vừa công bố cho thấy, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton từng đề xuất ý tưởng "bao vây" Trung Quốc bằng một hệ thống phòng không tối tân tại khu vực.

Theo đó, tại hội nghị của Goldman Sachs diễn ra hồi tháng 6/2013, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho rằng chính quyền Bắc Kinh “là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng”, và rằng “Trung Quốc luôn né tránh áp dụng các biện pháp hữu hiệu để tác CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân cũng như tham vọng sở hữu tên lửa đạn đạo”

“Nếu Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo, họ có thể gây nguy hiểm không chỉ đối với Mỹ mà còn với các đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương”, bà Clinton nói, đồng thời nhấn mạnh:  “Với Trung Quốc, họ hoặc lựa chọn phương án kiểm soát Triều Tiên hoặc chúng tôi sẽ phải áp dụng biện pháp phòng vệ để đối phó”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ đề xuất, Washington cần phải nhấn mạnh với Bắc Kinh rằng nước này có thể “bao vây Trung Quốc bằng lá chắn tên lửa” nếu chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng không được chấm dứt.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG