Bà Clinton tuyên bố ‘Nga đe dọa bầu cử Tổng thống Mỹ’

Bà Hillary Clinton tuyên bố "Nga đe dọa bầu cử Tổng thống Mỹ". Ảnh: AFP
Bà Hillary Clinton tuyên bố "Nga đe dọa bầu cử Tổng thống Mỹ". Ảnh: AFP
TPO - Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton cho rằng, sự can thiệp tiềm năng của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là “mối đe dọa nghiêm trọng”.

Hãng RIA Novosti ngày 6/9 dẫn hãng tin Bloomberg, cho biết: Theo nhận định của bà Clinton, Điện Kremlin tin rằng Moscow sẽ thu được những lợi ích nhất định nếu có thể gây ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu ở nước Mỹ.

Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ “cần loại bỏ mối đe dọa này một cách nhanh chóng và chắc chắc”.

Trước đó, tờ The Washington Post đưa tin cơ quan phản gián Mỹ đang tìm kiếm dấu vết hoạt động tình báo mật của Nga tại Mỹ, đặc biệt là trước thời điểm diễn ra bầu cử cuộc tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng hợp tác với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng gọi các cáo buộc chống lại Moscow là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG