Bà Hillary: ‘Bầu Trump làm Tổng thống là sai lầm lịch sử’

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump
TPO - Trong bài phát biểu hôm 2/6, ứng viên Tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton cho rằng việc bầu đối thủ đảng Cộng hoà Donald Trump làm Tổng thống Mỹ là “sai lầm lịch sử”.

Bà nói trước đám đông ủng hộ ở San Diego, California: “Những ý tưởng của Donald Trump không chỉ khác biệt mà còn không nhất quán một cách nguy hiểm. Chúng không hẳn là những ý tưởng thực sự, chỉ là một loạt những lời huênh hoang rỗng tuếch, những thù hận cá nhân và lời nói dối trắng trợn”. Hillary chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Donald Trump là “nguy hiểm” tới an ninh nước Mỹ.

Bà cũng cho rằng cuộc bầu cử tháng 11 tới là sự lựa chọn giữa sợ hãi và tự tin. “Đó là sự lựa chọn giữa một nước Mỹ kém an ninh, kém liên kết với thế giới với một nước Mỹ  tự tin đi đầu trong vấn đề an ninh quốc gia, phát triển kinh tế”, bà Hillary nói.

Hillary mỉa mai Trump: “Ông ấy nói rằng mình có kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại bởi ông từng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Nga”. Ngoài ra, bà Hillary cũng cho rằng ông Trump sẽ biến nền kinh tế Mỹ thành “một trong các sòng bạc của ông”.

Về bản thân, bà cũng nhắc lại kinh nghiệm của mình khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, cố vấn của Tổng thống Barack Obama, và là người đứng đằng sau quyết định tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

Hillary cũng khơi gợi lại vai trò của mình trong thoả thuận hạt nhân Iran, cho rằng đây là một trong những thành công lớn nhất của chính quyền ông Obama. “Chúng tôi đã làm được điều đó mà không cần tới một phát súng, một quả bom hay đặt tính mạng của bất cứ binh sỹ Mỹ nào vào vòng nguy hiểm”,bà lập luận cho rằng mình là người nghiêm túc nhất trong các vấn đề đối ngoại.

Trong bài phát biểu, bà Hillary cũng đoán rằng ông Trump sẽ xúc phạm mình trên trang Twitter cá nhân mà quả nhiên điều đó là thật.

Khi bài phát biểu của bà còn chưa kết thúc, ông Trump viết trên trang Twitter: “Thể hiện quá tệ bà Hillary Clinton. Chỉ chăm chăm đọc theo máy nhắc chữ, bà chẳng ra dáng một tổng thống”. Trước đó, ông Trump cũng từng phản bác lại bà Hillary, cho rằng bà đang bóp méo đi những chính sách thật sự của mình.

Hiện tại, ông Donald Trump đã đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành đại diện của đảng Cộng hoà chạy đua vào Nhà Trắng. Đảng Dân chủ vẫn chưa chọn ra được người đại diện. Tuy nhiên, theo kết quả bầu cử mới nhất, bà Hillary nhiều khả năng sẽ trở thành ứng viên của đảng này bởi hiện bà đã có 2.313 phiếu đại biểu, vượt xa con số 1.546 phiếu của đối thủ Bernie Sanders. Để trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ tranh chức Tổng thống, bà Clinton cần 2.383 số phiếu cần thiết.

Theo Theo Reuters, Foxnews
MỚI - NÓNG