Bà Hillary Clinton đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11/2016. Ảnh: RIA Novosti
Bà Hillary Clinton đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11/2016. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới.

Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, đang diễn ra tại thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania), ngày 26/7 bỏ phiếu điểm danh theo từng bang để bầu ứng viên đại diện đảng ra tranh cử tổng thống.

Tại đại hội, các đại biểu của bang Nam Dakota đã dành cho bà Clinton 15 phiếu ủng hộ, bảo đảm cho bà Hillary Clinton có đủ 2.383 phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng này.

Tổng cộng, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận được 2.842 phiếu, trong khi ông Bernie Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont, nhận được 1.865 phiếu

Bà Clinton sẽ chính thức tiếp nhận đề cử từ đảng Dân chủ vào tối 28/7, ngày bế mạc đại hội của đảng này.

Sau đó, bà Hillary cùng với ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Tim Kaine, nguyên thống đốc Virginia sẽ bắt đầu chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng với đại diện đảng Cộng hòa là tỷ phú Donald Trump và ứng viên phó tổng thống Mike Pence, những người được đảng Cộng hòa đề cử tại đại hội của đảng này vào tuần trước.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2016.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.