Bà Hillary Clinton nguy cơ bị mù

Bà Hillary Clinton nguy cơ bị mù
TPO- Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang phải đối mặt với nguy cơ bị mù, trang tin Showbizspy đưa tin.

> Trở lại nhiệm sở, bà Hillary Clinton được tặng áo cầu thủ

> Bà Hillary Clinton xuất viện và 'muốn trở lại nhiệm sở'

Theo nguồn tin, các chuyên gia y tế và thành viên trong gia đình bà Clinton cho biết, những hậu quả của bệnh máu đông mà bà đã điều trị trước đó sẽ làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh, đặc biệt là thị giác, dẫn đến nguy cơ bị mù.

“Những xét nghiệm sau khi điều trị cục máu đông trong đầu hồi cuối tháng 12 có liên quan đến hiện tượng mất trí nhớ, hoa mắt. Đáng nói hơn, các xét nghiệm cũng chẩn đoán rằng bà có thể bị mắc một bệnh liên quan đến dây thần kinh thị giác, dẫn tới mù lòa”, một người thân cận của bà Clinton cho biết.

Nguồn tin cũng nói rằng, bà Clinton đã biết được tình hình sức khỏe hiện nay và muốn giữ kín chuyện này để không làm ảnh hưởng tới công việc bà đang nắm giữ trong thời gian không lâu nữa.

Ngoài ra, việc bà Clinton đi lại bằng máy bay quá nhiều cũng ảnh hưởng mạnh tới các thần kinh, theo chuyên gia y tế tại Mỹ.

“Trường hợp bị mù vì bị ảnh hưởng dây thần kinh sau khi điều trị máu đông là rất hiếm, song nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ khó lường trước được những hậu quả ”, nguồn tin dẫn lời một chuyên gia y tế.

Theo Showbizspy, bà Clinton đã bật khóc khi biết tin có thể sẽ bị mù. Đây thực sự là một ác mộng đối với bà và gia đình bà.

Hiện bà Clinton vẫn đang nỗ lực làm việc trong tháng cuối cùng trên chức vị Ngoại trưởng Mỹ. Bà xuất viện sau thời gian điều trị cục máu đông hôm 2-1 và đã trở lại nhiệm sở hôm 7-1.

Nguyễn Thủy
Theo Showbizspy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).