Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam

Trong chùm ảnh của phóng viên AP chụp chuyến thăm của bà Hillary Clinton ở Việt Nam vào tháng 11 năm 2000, người ta bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Đệ nhất phu nhân Mỹ (khi đó) dưới vành nón lá Việt Nam.
Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam ảnh 1

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Việt Nam 4 lần trên những cương vị khác nhau từ năm 2000 đến nay. Bà Hillary Clinton tới Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 16/11/2000 trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà đi cùng chồng, Tổng thống Bill Clinton và cô con gái Chelsea. Đây là chuyến công du để lại nhiều ấn tượng cho bà. Ảnh: AP

Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam ảnh 2

Nhiều năm sau chuyến thăm, bà vẫn nhắc tới tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu mà người dân Việt Nam dành cho gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tới Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Ảnh: White House

Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam ảnh 3

Đúng một thập kỷ sau chuyến công du đầu tiên, bà Clinton trở lại Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Tháng 7/2010, Hillary Cliton tới dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây cũng là dịp kỷ niệm 15 năm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ. Ảnh: AFP

Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam ảnh 4

Trong chuyến công du lần thứ hai, bà Clinton đã được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm (trái) trao tặng bức tranh hai mẹ con bà trong chuyến thăm năm 2000. Ảnh: AFP

Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam ảnh 5

Tháng 10/2010, ba tháng sau chuyến công du lần thứ hai, bà Clinton trở lại Việt Nam để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: AFP

Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam ảnh 6

Bên lề hội nghị, bà Clinton gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: AFP

Bà Hillary Clinton rạng rỡ với nón lá Việt Nam ảnh 7

Ngày 10/7/2012, bà Clinton tới Việt Nam lần thứ 4 trong chuyến công du chính thức kéo dài hai ngày. Các vấn đề ưu tiên trong chuyến thăm này là đẩy mạnh hợp tác giáo dục và kinh tế. Ảnh: AFP

Theo Theo Zing
Tin liên quan