Ba Lan công bố đóng cửa biên giới, cấm nhập cư

Ba Lan công bố đóng cửa biên giới, cấm nhập cư
TPO - Ba Lan đã trở thành quốc gia EU đầu tiên quyết định không nhận người tị nạn sau đêm khủng bố đẫm máu tại Paris.

Ngày 14/11, ông Lan Konrad Szymanski, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu, khẳng định Ba Lan không thể tiếp nhận người nhập cư theo hạn ngạch của EU sau những gì xảy ra với nước Pháp. 

Ông cho biết chính phủ mới của Ba Lan không nhất trí với cam kết trước đó của Warsaw với Hội đồng Châu Âu. Ba Lan kiên quyết đóng cửa biên giới nhằm đảm bảo cho tình hình an ninh tại nước này.

Theo ông Szymanski, sau thảm kịch tại Paris, rất khó để các nước thuộc EU tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận người nhập cư theo hạn ngạch phân bổ người nhập cư của Châu Âu.

Trước đó, vào tháng 9/2015, chính phú mãn nhiệm của Ba Lan đã quyết định ủng hộ kế hoạch phân bổ này của EU và đã tiếp nhận hơn 2.000 tị nạn. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.