Ba Lan cung cấp 250 triệu euro giúp Việt Nam đóng tàu

Ba Lan cung cấp 250 triệu euro giúp Việt Nam đóng tàu
TP - Nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 26 (diễn ra từ ngày 9 đến 11/6 tại Warsaw, Ba Lan), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda; hai bên nhất trí sẽ sớm hoàn tất đàm phán, ký Hiệp định khung về hợp tác tài chính.

Theo đó Ba Lan cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi trị giá 250 triệu euro để thực hiện một số dự án trong lĩnh vực đóng tàu. Ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Duda chia sẻ đánh giá về tiềm năng phát triển hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như: công nghiệp thực phẩm, dệt may, máy móc, thiết bị y tế, dược phẩm, xây dựng...

Tổng thống Duda khẳng định, với tư cách là thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU), Ba Lan ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU; ủng hộ việc EU sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan tăng cường quan hệ với ASEAN. Phó Chủ tịch nước cảm ơn lãnh đạo và các cấp chính quyền Ba Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định tại Ba Lan.

Phó Chủ tịch nước cũng thông báo với Tổng thống Duda về tình hình biển Đông thời gian gần đây tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không của các nước trong và ngoài khu vực. Hai bên nhất trí rằng, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

MỚI - NÓNG