Ba Lan: Trên 1.000 người ở thủ đô phải sơ tán vì bom

Ba Lan: Trên 1.000 người ở thủ đô phải sơ tán vì bom
Ngày 8/6, cảnh sát thủ đô Vác-sa-va (Warsaw, Ba Lan) buộc phải sơ tán trên 1.000 người sống tại đây sau khi các công nhân xây dựng phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai tại một công trình xây dựng ở trung tâm thành phố này.

Phát biểu trên Đài truyền hình TVN24, một sĩ quan cảnh sát ở Vác-sa-va cho biết trái bom được phát hiện nói trên nặng khoảng 1,5 tấn và cảnh sát đã thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho dân chúng ở khu vực có bom. Hiện các chuyên gia về chất nổ đã có mặt tại hiện trường để tìm cách di chuyển quả bom này tới nơi khác vì có một số tòa nhà cao tầng ở xung quanh khu vực có bom.

Thành phố Vác-sa-va bị phát xít Đức ném bom nặng nề trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, và cho đến nay vẫn còn nhiều quả bom chưa nổ nằm rải rác ở khắp nước này.

MỚI - NÓNG