Bà mẹ mang thai hộ không từ bỏ em bé bị nhiều bệnh

Bé Gammy đã bị bỏ lại với người mẹ người Thái Lan sau khi phát hiện bé mắc chứng Down. (Nguồn: dailytelegraph)
Bé Gammy đã bị bỏ lại với người mẹ người Thái Lan sau khi phát hiện bé mắc chứng Down. (Nguồn: dailytelegraph)
TP - Một phụ nữ Thái Lan mang thai hộ một cặp vợ chồng người Úc, rồi sinh đôi một trai một gái. Cặp vợ chồng người Úc nhận bé gái khỏe mạnh, nhưng từ chối nhận bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi và hội chứng Down.

Bà mẹ mang thai hộ, chị Pattaramon Chanbua (21 tuổi, đã có 2 con), nói: “Tôi yêu bé. Bé hiện giờ giống như con tôi vậy”. Bé trai mắc Down tên là Gammy, hiện 6 tháng tuổi, đang được điều trị khẩn cấp tại một bệnh viện Thái Lan. 


Sau khi báo chí Thái Lan đăng câu chuyện của Gammy hồi tuần trước, người ta phát động một chiến dịch trên internet để giúp đỡ bé trai này. Trong 11 ngày qua, 3.400 người hảo tâm đã tặng bé tổng cộng 140.000 USD. Thủ tướng Úc Tony Abbott nói: “Tôi cho rằng, điều đó thể hiện một số khó khăn không ngờ liên quan lĩnh vực đặc biệt này (mang thai hộ). Đó là một câu chuyện rất, rất, rất buồn”.

Chị Pattaramon được trả 15.000 USD cho việc mang thai hộ cặp vợ chồng người Úc. Sau khi mang bầu 4 tháng, chị được bác sĩ cho biết về tình trạng thai nhi và cặp vợ chồng người Úc bảo chị phá thai. Chị Pattaramon từ chối, nói rằng, điều đó đi ngược lại tín ngưỡng đạo Phật của mình. 

Một quan chức y tế Thái Lan tên là Tares Krassanairawiwong nói rằng, ở Thái Lan, việc trả tiền để người khác mang thai hộ là phi pháp; người mang thai hộ phải có quan hệ với bố mẹ sinh học của đứa trẻ.

Theo Theo BBC, ABC News
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.