Bà Merkel cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang ở châu Âu

Dòng người di cư tiếp tục đổ về châu Âu. Ảnh: AP
Dòng người di cư tiếp tục đổ về châu Âu. Ảnh: AP
TPO - Việc tăng cường biên giới giữa các quốc gia châu Âu sẽ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực và có thể dẫn đến sự leo thang vũ trang.

Đáp lại lời kêu gọi của các chính trị gia Đức theo đường lối cứng rắn về việc xây dựng hàng rào biên giới giữa Đức với Áo nhằm hạn chế dòng người tị nạn từ Áo đổ vào nước này, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định: “Đây không phải là ý tưởng tốt” bởi khu vực Balkan vốn đang rất nóng vì vấn đề người nhập cư.

Bà Angela Merkel đã bác bỏ khả năng đóng cửa biên giới giữa Đức và Áo, mà theo như giải thích của người đứng đầu chính phủ Đức, một động thái như vậy có thể dẫn đến kịch bản quân sự ở châu Âu, và đó sẽ là thảm họa đối với tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Theo bà Merkel, vấn đề người di cư ở khu vực phía Tây của Balkan đang diễn biến hết sức căng thẳng. “Tôi không muốn ở đó (khu vực Balkan) lại nổ ra các cuộc chiến tranh mới”, Thủ tướng Đức Merkel nói, đồng thời cảnh báo tình hình hiện nay trên bán đảo Balkan rất dễ thổi bùng xung đột.

Thủ tướng Đức nhắc lại hậu quả từ việc Hungary xây hàng rào để ngăn chặn người tị nạn từ Serbia vào nước này đã khiến tình trạng căng thẳng tại châu Âu thêm nghiêm trọng và bà không muốn điều đó tái diễn.

Thủ tướng Đức cho rằng, do dòng người tị nạn theo lộ trình qua Balkan để vào châu Âu rất lớn nên cũng đã gây ra những căng thẳng đáng kể giữa các nước trong khu vực Balkan.

“Nếu Đức đóng cửa biên giới ngăn người tị nạn thì các nước khác cũng sẽ hành động tương tự”, bà Angela Merkel nói.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".