Ba người đàn ông bị chém hội đồng khi đang chờ tàu

TPO - Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ở ga tàu điện ngầm Hồng Kông (Trung Quốc) ngay trong giờ cao điểm khiến 3 người đàn ông bị thương.

Theo Shanghaiist, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 21/9 (giờ địa phương) tại ga tàu tuyến Tsuen Wan. Một nhóm khoảng 9 người đàn ông mang theo dao đã tấn công ba hành khách đang đứng chờ tàu.

Theo báo cáo, ba nạn nhân được xác định là người Nam Á song quốc tịch không được công bố. Họ bị thương ở đầu, tay và được đưa tới bệnh viện điều trị. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy máu vương đầy trên sàn nhà ga.

Các nhân chứng kể lại, nhiều hành khách hoảng sợ và không dám rời tàu 30 giây dù cánh cửa đã mở. Lúc đó, những kẻ tấn công đã trốn ra sảnh nhà ga bằng thang máy và tẩu thoát.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, theo điều tra ban đầu, hai nhóm người trên có xảy ra mâu thuẫn tại ga tàu và đã dùng dao 'giải quyết' xung đột.

Hiện, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ba người đàn ông bị chém hội đồng khi đang chờ tàu ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công.

Ba người đàn ông bị chém hội đồng khi đang chờ tàu ảnh 2

Nạn nhân bị thương.

Ba người đàn ông bị chém hội đồng khi đang chờ tàu ảnh 3

Khung cảnh tại nhà ga sau khi xảy ra vụ việc.

Ba người đàn ông bị chém hội đồng khi đang chờ tàu ảnh 4

Cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Theo Theo Shanghaiist, SCMP
MỚI - NÓNG