Ba người thân của Giáo hoàng thiệt mạng vì tai nạn

Chiếc xe chở những người thân của Đức Giáo Hoàng bị bẹp dúm và hư hỏng hoàn toàn sau va chạm với xe tải
Chiếc xe chở những người thân của Đức Giáo Hoàng bị bẹp dúm và hư hỏng hoàn toàn sau va chạm với xe tải
Đức Giáo hoàng Francis rất đau buồn trước cái chết của 3 người thân trong vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc ở Argentina xảy ra vào rạng sáng hôm qua (19/8).

Hôm qua (19/8), một vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc ở Argentina đã khiến cho 3 người thân của Đức Giáo Hoàng Francis thiệt mạng.

Người phát ngôn của Vatican, linh mục Federico Lombardi cho biết: “Đức Giáo Hoàng đã được thông báo về vụ tai nạn thảm khốc và ông rất đau buồn. Ông mong muốn mọi người cùng chia sẻ nỗi đau với ông bằng những lời cầu nguyện".

Ba người thân của Giáo hoàng thiệt mạng vì tai nạn ảnh 1

Đức Giáo Hoàng Francis

Theo đó, vào lúc rạng sáng 19/8, chiếc xe ô tô chở cháu của Đức Giáo Hoàng cùng với vợ và 2 người con đã đâm vào một chiếc xe tải đang di chuyển cùng chiều trên đường núi gần thị trấn James Craik. Vụ tai nạn xảy ra giữa thành phố Rosario và Cordoba khi gia đình đang trên đường trở về Buenos Aires sau một kỳ nghỉ cuối tuần.

Vụ tai nạn khiến cho người vợ và 2 đứa con gồm một bé 8 tháng tuổi và 1 bé 2 tuổi chết ngay tại hiện trường. Trong khi đó, Emanuel Bergoglio (38 tuổi, bác sĩ pháp y) là con của một người anh trai của Đức Giáo Hoàng bị thương rất nặng và đã được các nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nguồn tin mới nhất từ ông Francisco Fortuna – Giám đốc bệnh viện, cho biết cháu trai của Đức Giáo Hoàng đã trải qua một cuộc phẫu thuật và sẽ được theo dõi chặt chẽ trong 48 giờ tiếp theo.

Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, rất may là người lái xe tải không bị thương.

Được biết, người vợ của Emanuel Bergoglio, cô Valeria Carmona là một nhân viên xã hội và hiện đang làm công việc hỗ trợ cảnh sát giúp đỡ các nạn nhân bị bạo hành gia đình.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Theo Theo VOVGT
MỚI - NÓNG