Ba người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa ở Iraq

Vụ tấn công tên lửa ở Iraq khiến 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương
Vụ tấn công tên lửa ở Iraq khiến 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương
TPO - Hai người Mỹ và một người Anh đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự ở Taji, Iraq.

Ngày 11/3, khoảng 18 quả rocket 107mm đã phóng xuống căn cứ quân sự Taji của Iraq phía Bắc thủ đô Baghdad và rocket có khả năng được phóng ra từ xe tải, theo các quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn Reuters.

Đại úy William Urban, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận 2 công dân Mỹ, 1 công dân Anh thiệt mạng và 12 người bị thương. Con số tử vong có thể tăng thêm vì nhiều trường hợp bị thương đang trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Dựa vào vũ khí và chiến thuật được sử dụng, các quan chức có thể đưa ra kết luận, rằng máy bay do Iran hậu thuẫn hoặc Lực lượng Bảo vệ Cách mạng của Iran đứng sau vụ tấn công này. Nếu điều này là đúng, cuộc chiến mới giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục bùng nổ.

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran bắt nguồn từ cuộc không kích hồi tháng 1 của Mỹ nhắm vào thủ đô Baghdad (Iraq) khiến Qassem Soleimani, Trung tướng hàng đầu của Iran thiệt mạng. Ngay sau đó, Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào căn cứ quân sự ở Iraq, nơi trú ngụ của quân đội Mỹ làm hơn 100 binh sĩ bị thương.

Ba người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa ở Iraq ảnh 1 Iran bắn tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án vụ nhắm tên lửa vào Taji và cho biết sẽ tìm hiểu thông tin chi tiết về vụ tấn công kinh khủng này. Hiện tại, phía Liên minh và Lực lượng an ninh Iraq đang tích cực điều tra.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG