Ba nhóm khủng bố tấn công liên hoàn Paris

Binh sĩ Pháp tuần tra tại tháp Eiffel hôm 14/11
Binh sĩ Pháp tuần tra tại tháp Eiffel hôm 14/11
TPO - Ngày 15/11, giới chức Pháp đã công bố chi tiết vụ tấn công thủ đô Paris tối 13/11, được xác định do tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Các tay súng mặc áo cài bom, sử dụng AK-47 được chia thành 3 nhóm cùng lúc tấn công.

Tổng cộng đã có 129 người thiệt mạng, 350 người khác bị thương. Theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh Pháp, đã có 3 nhóm phiến quân tham gia vào vụ tấn công. 

"Chúng tôi đã xác định được chúng từ đâu tới...và được hỗ trợ tài chính như thế nào"-công tố viên Paris Francois Molins cho biết.

Theo ông Molins, 7 tay súng tham gia vào 6 vụ tấn công ở Paris đã bị chết, tất cả đều sử dụng súng tiểu liên AK-47, mặc áo khoác cài bom. Một trong số này được xác định là công dân Pháp, 29 tuổi, mang tên Omar Ismail Mostefai. 

Theo AFP, ngón tay của Omar Mostefai được phát hiện tại hiện trường nhà hát Bataclan, trùng khớp với dấu vân tay lưu trong hồ sơ của cảnh sát. Y từng có tiền án, nhưng chưa bao giờ chịu hình phạt tù.

Mostefai đến từ thị trấn Courcouronnes, cách Paris khoảng 25km về phía nam. Cơ quan an ninh đã phát hiện dấu hiệu cực đoan hoá ở Mostefai, nhưng hắn không bị rơi vào tầm ngắm của cơ quan chống khủng bố Pháp. 

Nguồn tin của AFP cho hay các nhà điều tra Pháp hiện đang xác minh liệu Mostefai trong năm 2014 đã từng trốn sang Syria hay không.

Theo BBC, cảnh sát đã bắt giữ bố và anh trai của Mostefai, đồng thời tiến hành lục soát căn nhà tại thị trấn Romilly-sur-Seine, cách Paris 130km về phía đông. Anh trai Mostefai mặc dù vậy đã chối có liên quan đến vụ việc.

Kế hoạch tấn công được triển khai từ Bỉ

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Bỉ thông báo hôm 14/11 đã bắt giữ 3 nghi phạm bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ tấn công ở Paris. Cuộc điều tra chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu.

Theo BBC, cảnh sát đặc biệt chú ý tới 2 chiếc ô tô. Một là chiếc Seat màu đen, được các tay súng sử dụng trong 2 vụ tấn công, hiện vẫn chưa lần ra dấu vết.

Chiếc thứ 2 là một chiếc Volkswagens Polo cũng màu đen, mang biển đăng ký Bỉ, được tìm thấy gần nhà hát Bataclan. Chiếc xe này được một người Pháp sống ở Bỉ thuê. Người này bị nhận dạng khi chở 2 người khác đi qua 1 trạm kiểm soát của cảnh sát để vào Bỉ hôm 14/11.

Cảnh sát đang xác minh giả thiết đây là 1 nhóm khủng bố khác đang tìm cách rời khỏi hiện trường. Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho hay, cơ quan điều tra đang xác minh liệu 1 trong 3 nghi phạm bị bắt gần Brussels có ở Paris vào đêm 13/11 hay không.

Phía Hy Lạp hôm nay cũng thông báo, 2 trong số nghi phạm đang trong diện điều tra của cơ quan an ninh Pháp đã đăng ký ở Hy Lạp với tư cách người tị nạn Syria. Một cuốn hộ chiếu Syria đã được tìm thấy gần thi thể 1 trong những kẻ thực hiện vụ tấn công ở sân vận động Stade de France. Một cuốn hộ chiếu Ai Cập cũng được xác minh có liên quan đến những kẻ tấn công.

Vụ tấn công bắt đầu vào hồi 21h (giờ địa phương) ngày 13/11, khi người Pháp đang hưởng ngày cuối tuần vui vẻ. Một tay súng đã nổ súng gần quán bar Le Carillon gần cung Cộng hoà ở quận 10, trước khi tiến sang đường bắn vào quán ăn Le Petit Cambodge khiến 15 người thiệt mạng. 

5 người khác bị thiệt mạng tại quán pizza Casa Nostra, 19 người khác bị giết tại quán bar Belle Equipe ở quận 11. Nhà hát Bataclan là nơi diễn ra vụ thảm sát đẫm máu nhất với 89 người chết. Những kẻ tấn công hô vang khẩu hiệu "Vì Syria" và cáo buộc Tổng thống Francois Hollande phải chịu trách nhiệm do can dự vào Syria.

Ở sân vận động Stade de France, 3 kẻ tấn công đã thực hiện vụ đánh bom tự sát. Xác cả 3 được tìm thấy tại hiện trường.

Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG