Bà nội của Barack Obama được bảo vệ 24/24

Bà nội của Barack Obama được bảo vệ 24/24
TPO - Sau khi nhà riêng của bà nội ông Barack Obama ở làng Kogelo – Kenia bị một nhóm trộm viếng thăm, cảnh sát Kenia đã tiến hành bảo vệ bà Sarah Hussein-Obama suốt ngày đêm.
Bà nội của Barack Obama được bảo vệ 24/24 ảnh 1

“Mama Sahra” – Bà nội của ông Barack Obama. Ảnh : Krone

Cảnh sát cho lập hai bốt canh ngay trong vườn của bà lão 86 tuổi để đảm bảo an ninh cho “Mama Sarah”.

Theo tin của cảnh sát Kenia, vào thứ năm (11/9) đã bắt được 4 kẻ bị tình nghi là đã đột nhập vào nhà của bà nội ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ Mỹ Barack Obama.

 Mặc dù lũ trộm chỉ lấy được một cái bóng đèn điện nhưng gia đình Obama vẫn lo ngại về vấn đề an ninh của bà Sarah Hussein-Obama (Mọi người vẫn gọi bà với cái tên trìu mến: Mama Sarah) ở Kenia.

Việc cảnh sát đồn trú trong khuôn viên của “Mama Sarah” chỉ là giải pháp tạm thời, bởi người ta đang cho tiến hành xây dựng một đồn cảnh sát tại ngôi làng Kogelo nằm ở miền tây Kenia.

Sự có mặt của các nhân viên an ninh trong khuôn viên nhà bà Sarah Hussein-Obama đã không gặp bất cứ một sự phản đối nào từ phía gia đình. Bà lão khẳng định: “Cảnh sát có thể ở lại đến khi nào mà họ muốn”.

Bà nội của Thượng nghị sĩ bang Illinois còn cho biết thêm: “Họ nghĩ rằng Obama đã gửi cho tôi rất nhiều tiền”. Trong khi phát ngôn viên của cảnh sát Kenia thì cho hay: “Kẻ trộm là những cậu bé trong làng. Chúng đã phá cửa, trèo lên mái nhà và có ý định ăn trộm tấm pin mặt trời thì chuông báo động reo. Cả làng đã cùng đuổi bắt lũ trộm, vì thế không khó để tóm được chúng. Bà Obama được cả làng yêu mến và quí trọng”.

Lê Quân
Theo Krone

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.