Ba phụ nữ giành giải Nobel Hòa bình 2011

Ba phụ nữ giành giải Nobel Hòa bình 2011
TPO - Hôm nay, 7-9, các giải thưởng Nobel 2011 tiếp tục được công bố. Giải Nobel Hòa Bình thuộc về ba phụ nữ đến từ Liberia và Yemen. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của họ trong việc lên tiếng vì quyền lợi của phụ nữ, hướng tới bình đẳng.

> Nobel Hóa học 2011 thuộc về nhà khoa học Israel

TPO - Hôm nay, 7-9, các giải thưởng Nobel 2011 tiếp tục được công bố. Giải Nobel Hòa Bình thuộc về ba phụ nữ đến từ Liberia và Yemen. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của họ trong việc lên tiếng vì quyền lợi của phụ nữ, hướng tới bình đẳng.

Từ trái qua, nhà hoạt động Yemen Karman, Tổng thống Liberia Sirleaf và nhà hoạt động Liberia Gbowee. Ảnh: AP
Từ trái qua, nhà hoạt động Yemen Karman, Tổng thống Liberia Sirleaf và nhà hoạt động Liberia Gbowee. Ảnh: AP.

Chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay gồm hai người đến từ Liberia - nữ tổng thống Ellen Johnson Sirleaf và bà Leymah Gbowee; một người đến từ Yemen là bà Tawakkul Karman. 

Ủy ban trao giải thưởng Nobel công nhận ba phụ nữ đã có đóng góp lớn trong cuộc đấu tranh cho sự an toàn và quyền lợi của phụ nữ trong những hoạt động, công tác xây dựng xã hội hòa bình.

Nữ tổng thống Liberia - bà Ellen Johnson Sirleaf , 72 tuổi, là phụ nữ đầu tiên của châu Phi được bầu làm tổng thống vào năm 2006. Nữ tổng thống này được xem là một trong những nhà hoạt động xã hội thành công trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao quyền lợi của phụ nữ.

Bà Leymah Gbowee - chủ tịch Uỷ ban an ninh và hòa bình châu Phi - được vinh danh nhờ có nhiều cống hiến trong việc xóa bỏ phân biệt sắc tộc, tôn giáo, nhằm chấm dứt chiến tranh lâu dài ở Liberia. Hiện, bà vẫn tiếp tục hoạt động để tăng cường sự ảnh hưởng của phụ nữ ở tây Phi trong và sau chiến tranh.

Bà Tawakkul Karman đến từ Yemen là người đứng đầu tổ chức Hội nhà báo nữ không xiềng xích tại Yemen. Bà có vai trò lớn trong việc đấu tranh đòi quyền hòa bình, bình đẳng cho phụ nữ ở Yemen.

Với giải thưởng Nobel Hòa bình 2011 thuộc về ba phụ nữ, Ủy ban Nobel hi vọng rằng, những đóng góp của họ đã, đang và sẽ góp phần chấm dứt tình trạng đối xử bất công, bạo hành với phụ nữ ở nhiều nước trên thế giới. Một lần nữa, vai trò của phụ nữ trong vấn đề dân chủ và hòa bình được đánh giá cao.

Nguyễn Thủy
Theo Hufingpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG