Bà Segolene Royal chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống Pháp

Bà Segolene Royal chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống Pháp
TP - Bà Segolene Royal, 53 tuổi, đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/11 để chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Xã hội ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2007.
Bà Segolene Royal chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống Pháp ảnh 1

Bà Royal giành được 60,62 % phiếu bầu của các thành viên đảng Xã hội. Hai đối thủ còn lại của bà Royal là cựu Thủ tướng Larent Fabius và cựu Bộ trưởng Tài chính Dominique Strauss chỉ giành được 18% phiếu bầu.

Kết quả này đã thuyết phục cả những người theo phái tả trong đảng từng đánh giá thấp bà Royal.

Sự kiện trên khiến kỳ vọng của nhiều người Pháp về việc nước này sẽ lần đầu tiên có nữ Tổng thống trở nên rõ ràng hơn. Ngay sau khi Segolene Royal tuyên bố chiến thắng, nhiều người ủng hộ đã hô vang: “Tổng thống Segolene Royal”.

Đáp lại sự yêu mến của những người ủng hộ, bà Royal hứa: “Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những điều lớn lao cho nước Pháp. Tôi sẽ không để nhân dân thất vọng”.

Trong phút giây hạnh phúc, bà Royal cho biết nhiệm vụ 6 tháng trước khi diễn ra cuộc tranh cử Tổng thống Pháp còn rất cam go.

MỚI - NÓNG