Bắc Kinh chìm trong bão cát

Bắc Kinh chìm trong bão cát
Từ đêm 16/4, trận bão cát, bắt nguồn từ sa mạc Gô-bi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Trận bão cát đã gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông nơi đây.
Bắc Kinh chìm trong bão cát ảnh 1

Đây được coi là trận bão cát lớn nhất trong nhiều năm qua bắt nguồn từ khu vực sa mạc phía Tây Bắc Trung Quốc (giáp giới với Mông Cổ) và được dự đoán có thể gây ảnh hưởng cả sang Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trận bão cát đã gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông ở Bắc Kinh: cát bao phủ lên nhà cửa, cây cối, xe hơi, cát bay dày gây cản trở tầm nhìn.

Cơ quan bảo vệ môi trường Bắc Kinh đã cảnh báo trận bão cát này có thể sẽ gây thiệt hại lớn cho đời sống của người dân thủ đô. Theo cơ quan này, mức độ ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh trong ngày 17/4 ở độ 5, hay là mức độ nguy hiểm, và tình trạng bão cát sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày 18/4.

Ngoài ra, điều kiện thời tiết khô lạnh, gió mạnh cùng hàng loạt công trình đang xây dựng và tình trạng ít cây xanh ở các khu vực vành đai thủ đô Bắc Kinh cũng góp phần làm tác động của bão cát nghiêm trọng thêm.

Theo Cơ quan khí tượng thuỷ văn Trung Quốc, hàng năm vào mùa Xuân, khu vực miền Bắc Trung Quốc thường xảy ra bão cát, tuy nhiên năm nay tình trạng bão cát có chiều hướng nghiêm trọng hơn do nhiệt độ tăng cao và hạn hán kéo dài.

Tình trạng này đang thách thức các nỗ lực cải thiện môi trường của chính quyền Bắc Kinh để chuẩn bị cho Đại hội Ô-lim-pích mùa Hè 2008. Tính từ đầu năm tới nay, chỉ có 56 ngày không khí ở thủ đô Bắc Kinh đạt mức trong sạch và đã có 13 ngày bị ô nhiễm ở mức nghiêm trọng, nhiều hơn con số này của cả năm 2005 và là mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Mặc dù đã có nhiều biện pháp khắc phục, song sa mạc hoá hiện vẫn là vấn đề nổi cộm mà các bộ ngành Trung Quốc phải đương đầu. Hiện Trung Quốc có khoảng 2,6 triệu km vuông sa mạc, gần gấp 2,5 lần tổng diện tích đất trồng trọt trong cả nước. Tình trạng sa mạc hoá đang ảnh hưởng tới đời sống của hơn 400 triệu dân tức gần 1/3 dân số Trung Quốc.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.