Bắc Kinh: Công chức mặc "thoáng" để tiết kiệm điện

Bắc Kinh: Công chức mặc "thoáng" để tiết kiệm điện
(TPO) Sau Nhật Bản, Trung Quốc là quốc gia thứ hai yêu cầu nhân viên công sở mặc "thoáng mát và ít áo" để tiết kiệm năng lượng trong một mùa hè nắng nóng bất thường.
Bắc Kinh: Công chức mặc "thoáng" để tiết kiệm điện ảnh 1

Với việc nhiều thành phố tại Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ thiếu điện, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã khuyến cáo nhân viên nhà nước chỉ nên mặc quần áo bình thường - kể cả khi họp nội bộ - để giảm thiểu tối đa công suất máy lạnh.  

Đây là lần đầu tiên các công nhân viên chức nhà nước được yêu cầu ăn vận quần áo bình thường thay cho những bộ cà vạt, complet.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 1/7 cho đến hết 31/8. Nhiệt độ điều hoà được khuyến cáo ở mức 22oC, hoặc cao hơn.

Bắc Kinh được dự báo sẽ thiếu khoảng 1 triệu KW điện trong mùa hè năm nay do kinh tế bùng nổ, thời tiết nắng nóng và nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt vì hàng triệu máy điều hoà khắp thành phố.

Trong vòng 2 tuần qua, nhiệt độ tại Bắc Kinh có lúc đã lên tới 40oC, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

MỚI - NÓNG