Bắc Kinh hạn chế xe hơi dịp Hội nghị APEC

Bắc Kinh hạn chế xe hơi dịp Hội nghị APEC
TP - Trước khi Hội nghị Cấp cao APEC khai mạc ngày 10/11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã mở rộng vùng hạn chế xe cộ ở bên ngoài thủ đô nhằm cải thiện chất lượng không khí. Từ ngày 3/11, xe hơi bị hạn chế lưu thông - ra đường theo biển kiểm soát số chẵn, lẻ luân phiên nhau. 

Thành phố Thiên Tân gần Bắc Kinh cũng hạn chế giao thông từ ngày 6/11. Tỉnh Hà Bắc liền kề Bắc Kinh hạn chế xe hơi ra đường từ ngày 4/11 ở 4 thành phố, gồm cả thủ phủ Thạch Gia Trang. Một trong số 4 thành phố nói trên cách Bắc Kinh đến 400km, nhưng xe cộ vẫn phải ra đường theo ngày chẵn - lẻ, khiến dân chúng đặt câu hỏi liệu khí thải xe hơi ở đó có bay tới Bắc Kinh được hay không? 


Việc hạn chế giao thông đã ảnh hưởng công tác phân phối hàng tiêu dùng ở Bắc Kinh. Một công ty vận tải hàng tiêu dùng cho biết, lệnh hạn chế giao thông khiến việc chuyển giao hàng chậm thêm 3 ngày.

Theo NHK
MỚI - NÓNG