Bắc Kinh ngưng bán trứng vịt lòng đỏ

Bắc Kinh ngưng bán trứng vịt lòng đỏ
Loại trứng vịt có lòng đỏ đỏ hơn bình thường là do người chăn nuôi trộn phẩm màu Sudan IV (có thể gây ung thư cho người) vào thức ăn.

Sau khi đài truyền hình Trung Quốc đưa tin về vụ việc này, người ta đã đưa một số trứng vịt muối đi xét nghiệm.

Kết quả thật đáng lo ngại: trong 14 trứng mẫu, sáu có chất phẩm màu Sudan IV.

Hiện nay thành phố Bắc Kinh đã ra thông báo khống chế loại trứng vịt này và tạm thời thu giữ khá nhiều trứng đến từ Hà Bắc.

Tại thành phố Quảng Châu, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục Công thương thành phố đã yêu cầu các cửa hàng trong toàn thành phố phải ngưng bán trứng vịt lòng đỏ cho dù đó không phải là trứng có xuất xứ từ Hà Bắc.

Theo Uyên Kim
Tuổi Trẻ/Bắc Kinh Buổi Sáng,Tom.com

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.