Bắc Kinh sẽ đóng cửa các nhà máy điện chạy than

Bắc Kinh sẽ đóng cửa các nhà máy điện chạy than
TP - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ đầu tư gần 8 tỷ USD xây dựng 4 trung tâm điện lực sử dụng khí tự nhiên, để thay thế các nhà máy nhiệt điện chạy than từ nay tới cuối năm sau, Ban Cải cách và Phát triển Bắc Kinh thông báo ngày 5/10. Với mức đầu tư 47,7 tỷ nhân dân tệ, 4 trung tâm này sẽ giúp giảm được 10.000 tấn sulfur dioxide.

Năm 2012, bốn nhà máy điện chạy than ở Bắc Kinh đốt hết 9,2 triệu tấn than, chiếm 40% lượng than mà thành phố này tiêu thụ trong năm đó, góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí một cách trầm trọng. Việc đốt than tạo ra nhiều hạt bụi lơ lửng trong không khí, tạo thành sương mù. Những ngày qua, sương mù dày đặc bao phủ Bắc Kinh.

Chính quyền Bắc Kinh cam kết sẽ giảm lượng tiêu thụ than thêm 1,3 triệu tấn vào năm 2017. Tháng trước, chính phủ Trung Quốc thông báo kế hoạch giảm tiêu thụ than, đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm ở các thành phố lớn.

MINH LONG
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.