Bác sĩ quên bông y tế trong bụng bệnh nhân

Ảnh minh họa: Alarmy
Ảnh minh họa: Alarmy
Một bác sĩ ở Mỹ đang bị khởi kiện sau khi được cho là đã bỏ quên một miếng bông hút trong bụng bệnh nhân lúc phẫu thuật.  

Rachel Erceg, 31 tuổi, và chồng là Stephen Bryant đã nộp đơn lên tòa án quận Cook, Chicago, hôm 28/4 để kiện bệnh viện Northwestern Memorial, bệnh viện phụ sản Prentice, một bác sĩ và hai nhân viên khác.

Erceg cho biết ngày 3/12/2013, cô có trải qua một ca phẫu thuật tại bệnh viện Prentice do một bác sĩ sản phụ khoa tiến hành. Trong lúc thực hiện ca mổ, bác sĩ đã để quên một miếng bông thấm hút trong bụng cô. 

Ba ngày sau, Erceg được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, từ đó đến ngày 3/3/2014, cô phải đến bệnh viện khám thêm 8 lần nữa do bị đau bụng dữ dội và có một số triệu chứng khác, bao gồm sốt cao, đơn kiện của cô ghi rõ. Tuy nhiên, Erceg lại không hề được đội ngũ nhân viên y tế tại đây chụp X-quang.

Đến ngày 7/5/2014 - 5 tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên - Erceg lại phải trải qua ca mổ thứ hai. Lần này, các bác sĩ đã lấy từ trong bụng cô ra một miếng bông hút. 

Theo Suntimes của Chicago, Erceg kiện sự thờ ơ, tắc trách của bệnh viện và yêu cầu được bồi thường ít nhất 1,65 triệu USD cho những gì mà cô phải trải qua. 

Trong khi đó, đại diện của Northwestern Memorial, cơ quan chủ quản và điều hành bệnh viện Prentice, hiện chưa đưa ra bình luận nào về đơn kiện của Erceg. 

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG