Bác sĩ Trung Quốc bán 7 trẻ sơ sinh

Bác sĩ Trung Quốc bán 7 trẻ sơ sinh
TPO - Zhang Shuxia, bác sĩ sản khoa của một bệnh viện Trung Quốc đã bị xét xử hôm 30/12 tại tòa án huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vì bán 7 trẻ sơ sinh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong phiên tòa, phụ nữ này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bà ta đã nói với cha mẹ những đứa bé rằng, con họ bị mắc bệnh bẩm sinh, không thể cữu chữa, để họ từ bỏ con và bán cho bọn buôn người.

Bác sĩ này cho biết, bà đã bán 7 trẻ sơ sinh từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2013.

Bà Zhang bán những đứa trẻ này cho một người đàn ông với giá 21.600 nhân dân tệ (3.600 USD). Sau đó, người này bán lại cho đối tượng khác với giá cao hơn, 9.900 USD.

Hiện tại, 6 bé đã được giải cứu, tuy nhiên, một bé đã tử vong.

Mặc dù khung hình phạt rất nghiêm, thậm chí tử hình vì tội buôn bán trẻ em, nhưng đây vẫn là một vấn nạn lớn tại Trung Quốc.

Sự việc được phát hiện khi một bà mẹ nghi ngờ con mình bị bắt cóc và báo cảnh sát.

Chưa có phán quyết hình phạt cuối cùng cho bác sĩ này. Những nghi phạm khác cũng bị bắt giữ trong ít nhất 4 tỉnh.

Phạm Linh
Theo Foxnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.