Bác sĩ tử vong khi tham gia thử nghiệm vắc-xin COVID-19 ở Brazil

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Một tình nguyện viên từ Rio de Janeiro tham gia cuộc thử nghiệm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca của Đại học Oxford (Anh) đã qua đời vì các biến chứng của bệnh.

Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia Brazil (ANVISA) hôm qua, 21/10, cho biết đã nhận được thông tin về cái chết của tình nguyện viên vào ngày 19/10.

Theo Daily Mail, tình nguyện viên có tên João Pedro R. Feitosa, 28 tuổi, là bác sĩ ở Rio de Janeiro.

Bác sĩ Feitosa đã điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ tháng 3 tại các phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt thuộc 2 bệnh viện ở Rio de Janeiro.

Feitosa tốt nghiệp trường y năm ngoái, và có sức khỏe tốt. Bác sĩ trẻ qua đời vì các biến chứng của COVID-19.

Tờ Globo của Brazil và hãng tin Bloomberg cho biết nạn nhân nằm trong nhóm đối chứng và đã được tiêm giả dược chứ không phải vắc xin thử nghiệm.

Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Anh-Thụy Điển đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 vắc-xin COVID-19 với sự hợp tác của Oxford. Nghiên cứu đang được tiến hành ở Brazil, Anh, Ấn Độ và Nam Phi.

Đại học Oxford cho rằng “hiện không có lo ngại về tính an toàn của thử nghiệm lâm sàng” sau khi đánh giá về trường hợp tử vong ở Brazil. Do đó, quá trình nghiên cứu vẫn đang được tiến hành.

Cổ phiếu của AstraZeneca đã giảm mạnh sau thông báo của Brazil, mất 1 đô la/cổ phiếu, trước khi nhích lên gần như trở lại mức trước đó trong buổi chiều.

Trước đó, hồi tháng 9, công ty dược AstraZeneca cho biết đã tạm dừng đợt thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 sau khi một người tham gia xuất hiện triệu chứng ốm không lý giải được nguyên nhân sau tiêm.

Cuộc thử nghiệm được tiếp tục sau đó, khi các cơ quan quản lý của Anh và một đánh giá độc lập kết luận rằng các triệu chứng nói trên không phải là tác dụng phụ của vắc-xin.

Theo Theo RT, Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.