Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại hội đàm quân sự

Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại hội đàm quân sự
Sau gần hai năm gián đoạn, cuộc hội đàm quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc hôm nay đã được nối lại, nhằm nới lỏng căng thẳng quân sự dọc biên giới liên Triều và tăng cường trao đổi kinh tế.

Cuộc hội đàm diễn ra tại một ngôi làng của Bắc Triều Tiên nằm trong khu vực phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai bên sẽ bàn về các biện pháp ngăn chặn xung đột quân sự trên biên giới biển và thành lập một khu vực đánh bắt cá chung trên khu vực Biển Vàng tranh chấp.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng hải quân hai nước từng xảy ra trên vùng Biển Vàng này và các tàu hải quân của hai nước ngày càng khó tuần tra ngăn chặn các thuyền của Trung Quốc đánh bắt cá tại vùng đệm chia đường biên giới trên Biển Vàng.

Đoàn Hàn Quốc cũng yêu cầu thảo luận về việc bảo đảm đi lại an toàn cho những người sử dụng các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên biên giới giữa hai nước

Tuy các đường ray tàu hỏa đã được lắp đặt, kết nối hai nước, nhưng tàu hỏa vẫn chưa chạy qua khu vực biên giới vì thiếu sự bảo đảm nói trên.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung từng bày tỏ quan tâm tới việc đến Bắc Triều Tiên bằng tàu hỏa vào tháng 6 tới để gặp Chủ tịch Kim Jong-il.

Theo Nhân Dân/BBC

MỚI - NÓNG