Bahrain bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran

Bahrain bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran
TPO - Chính quyền Bahrain ngày hôm nay 4/1 cũng bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Động thái diễn ra một ngày sau khi Saudi Arabia chấm dứt các hoạt động ngoại giao với Iran.

Hãng RIA Novosti chiều nay 4/1 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết, các nhà ngoại giao Bahrain sẽ rời Iran trong vòng 48 giờ đồng hồ. Tương tự, các nhà ngoại giao Iran cũng có 48 giờ đồng hồ để rời khỏi vương quốc Bahrain.

“Vương quốc Bahrain đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và yêu cầu tất cả các nhân viên sứ quán rời khỏi vương quốc trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Bahrain cũng đóng cửa Đại sứ quán tại Iran và triệu hồi tất cả các nhân viên của mình về nước”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bahrain nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Bahrain, quyết định trên được đưa ra “là do sự can thiệp của Iran trong các công việc của Bahrain”.

Như vậy, sau Saudi Arabia, Bahrain là quốc gia thứ hai tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Trước đó vào hôm qua, ngày 3/1, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố vương quốc này sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau vụ người biểu tình xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran để phản đối Riyadh xử tử ông Nimr al-Nimr, một giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite.

Ngoại trưởng Jubeir cho biết toàn bộ nhân viên ngoại giao Iran phải rời khỏi Saudi Arabia trong vòng 48 giờ đồng hồ tới.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera cũng đưa tin Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo toàn bộ nhân viên ngoại giao của nước này sẽ được sơ tán khỏi Iran.

Sự việc người biểu tình xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia diễn ra sau khi Bộ Nội vụ Saudi Arabia ngày 2/1 cho biết nước này đã hành quyết 47 người bị kết tội "khủng bố," trong đó có một giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite thân Iran có tiếng đứng đằng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ.

47 đối tượng trên bị kết tội do có tư tưởng "takfiri" cực đoan, gia nhập "các tổ chức khủng bố" và thực hiện nhiều "âm mưu tội ác". 

Trong số 47 người bị hành quyết có 45 công dân Saudi Arabia, 1 người Ai Cập và 1 người Chad. 

Giáo sỹ Shi'ite bị kết tội là Nimr al-Nimr, nhân vật chủ chốt trong làn sóng biểu tình nổ ra năm 2011 ở miền Đông Saudi Arabia, nơi cộng đồng người Shi'ite thiểu số lên tiếng bày tỏ sự bất mãn vì bị chính quyền cách ly.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG