Bài toán nào cho thâm hụt thương mại tại Thái Lan?

Bài toán nào cho thâm hụt thương mại tại Thái Lan?
Trước tình hình thâm hụt cán cân thương mại lên tới mức kỷ lục trong vòng 7 năm qua, Phòng Thương mại Thái Lan đã kiến nghị chính phủ kiểm soát chặt chẽ danh mục hàng nhập khẩu và khuyến khích sản xuất hàng nội địa.

Theo tư vấn của CITS, Trung tâm nghiên cứu thương mại Quốc tế thuộc phòng Thương mại Thái Lan, chính phủ nước này đã lập ra một  tổ chức đặc biệt.

Nhiệm vụ của nhóm này là kiểm soát danh mục hàng nhập khẩu, hạn chế việc nhập khẩu trong tình hình giá dầu tăng cao và đồng bạt giảm giá so với USD, cải thiện cán cân thương mại và tài khoản vãng lai.

Ông Aat Pisanwanich, giám đóc CITS  đã đề nghị chính phủ hạn chế việc nhập khẩu 9 mặt hàng gây thâm hụt cán cân thương mại gồm: dầu thô (đề nghị giảm nhập khẩu 8,1%); thép (giảm 7,9%), khoáng sản (giảm 6%); hóa chất, trang sức, máy móc, máy vi tính và linh kiện; hàng điện tử; thiết bị điện và phụ kiện. 

Nguyên nhân Thái Lan thâm hụt cán cân thương mại thời gian qua (riêng 5 tháng đầu năm 2005 đã lên tới 6,6 tỷ USD) là do các yếu tố: giá dầu tăng cao, việc tăng cường nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong lúc giá các loại sản phẩm này cũng tăng cao theo giá dầu.

Năm 2005, Thái Lan dự kiến nhập khẩu các loại sản phẩm trị giá 117,1 tỷ USD, nhưng riêng trong quý 1-2005, kim ngạch nhập khẩu đã lên tới 28,2 tỷ USD.

Ông Aat hy vọng các biện pháp mạnh của chính phủ sẽ giúp giảm mức thâm hụt thương mại của Thái Lan xuống còn 2,25 tỷ USD và đạt thặng dư tài khoản vãng lai 2,6 tỷ USD trong năm 2005. Có như vậy, kinh tế Thái llan mới có thể đạt mức tăng trưởng 4,56% trong năm nay. 

MỚI - NÓNG