Bán đảo Triều Tiên: Vừa đàm phán, vừa dàn quân

An ninh được thắt chặt tại nơi đàm phán cấp cao Hàn Quốc - Triều Tiên. Ảnh: GreenwichTime
An ninh được thắt chặt tại nơi đàm phán cấp cao Hàn Quốc - Triều Tiên. Ảnh: GreenwichTime
TPO - Cuộc hội đàm cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kéo dài sang ngày thứ ba trong bối cảnh không có dấu hiệu nhượng bộ từ cả hai phía nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc đàm phán cấp cao giữa Triều Tiền và Hàn Quốc tiến hành tại làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên, bắt đầu từ 18h30 (16h30, giờ Hà Nội) ngày 22/8.

Sau hai ngày đàm phán kéo dài nhiều giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận cách giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên cũng như phát triển mối quan hệ liên Triều.

Cuộc đàm phán kể trên được tiến hành ngay trước thời hạn chót mà Triều Tiên đặt ra để Hàn Quốc chấm dứt hoạt động phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới (17h ngày 22/8).

Tham gia đàm phán về phía Hàn Quốc có Cố vấn an ninh hàng đầu của tổng thống Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo. Phía Triều Tiên có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so và quan chức hàng đầu phụ trách các vấn đề Hàn Quốc Kim Yang-gon.

Tuy nhiên, hãng Yonhap sáng nay dẫn nguồn từ phát ngôn viên của Dinh Tổng thống Hàn Quốc, ông Min Kyung-wook cho biết: “Các cuộc đàm phán diễn ra khó khăn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh diễn biến ngày một căng thẳng, nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên”.

Phát ngôn viên của Dinh Tổng thống Hàn Quốc từ chối cung cấp thêm thông tin về cuộc đàm phán, đồng thời nhấn mạnh “bất cứ thông tin nào từ giới truyền thông đều có thể có tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán”.

Cuộc đàm phán liên Triều bước sang ngày thứ ba diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng cũng như Seoul liên tục thực hiện các động thái quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã triển khai khoảng 10 tàu đổ bộ chở lực lượng đặc nhiệm tới tiền tuyến nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao bất chấp cuộc đàm phán liên Triều. Trong khi đó, chính quyền Seoul cũng ngay lập tức rút các chiến đấu cơ đang tập trận ở Alaska về nước.

Đồng minh của Hàn Quốc là Mỹ một lần nữa khẳng định sẽ giữ vững cam kết đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc giữa lúc Seoul và Bình Nhưỡng đang đàm phán cấp cao.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.