Ban nhạc nữ Triều Tiên tái xuất sau 2 tháng vắng bóng

Ban nhạc Moranbong trong một lần biểu diễn (Ảnh: NYdaily)
Ban nhạc Moranbong trong một lần biểu diễn (Ảnh: NYdaily)
Ban nhạc nữ Moranbong nổi tiếng của Triều Tiên, với phong cách âm nhạc và thời trang theo hướng phương Tây, đã tái xuất sau gần 2 tháng vắng bóng.

Theo đài truyền hình nhà nước Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và một phái đoàn quan chức Cuba tới thăm Bình Nhưỡng đã tham dự một chương trình biểu diễn của ban nhạc nữ Moranbong vào tối ngày 7/9.

Truyền hình Triều Tiên cho hay ban nhạc đã biểu diễn các bài hát yêu thích của Cuba và Triều Tiên.

“Vào cuối chương trình, những tiếng vỗ vay và reo hò vang lên trên khắp các khán đài của nhà hát. Ông Kim Jong-un đã vẫy tay chào trước sự reo rò của các nghệ sĩ và khán giả”, đài truyền hình cho biết.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của ban nhạc Moranbong kể từ ngày 15/7.

Sự vắng bóng của ban nhạc này gây ra nhiều đồn đoán rằng Moranbong đã tan rã của ban nhạc này sau 3 năm hoạt động.

Ban nhạc Moranbong, được chính nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thành lập tháng 7/2012, có phong cách âm nhạc và thời trang theo hướng phương Tây. Ban nhạc này thường xuyên biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật lớn tại Triều Tiên.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.