Bản tin 14H: NATO gửi thông điệp cứng rắn tới Nga

Lính Ba Lan trong hàng ngũ NATO. Nguồn: Getty.
Lính Ba Lan trong hàng ngũ NATO. Nguồn: Getty.
TPO - Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House) ngày 7/11 cho rằng quyết định triển khai thêm quân đến Baltic chứng tỏ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã giữ đúng cam kết đối với đồng minh khu vực, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn đến Nga. 

Sáng 8/11, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh biên giới phía Bắc gây mưa và mưa rào. Tại Hà Giang đã có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 10-40mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trưa 8/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, chiều và đêm nay mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, núi cao 9-11 độ C. 


Bên lề hành lang quốc hội sáng 8/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố chưa quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động karaoke, nhưng dừng cấp phép kinh doanh loại hình dịch vụ này, đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở karaoke. Cũng theo ông Hải, hoạt động karaoke cũng là hoạt động vui chơi giải trí cho mọi người “nhưng làm gì cũng phải an toàn”. (Xem chi tiết)


Lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, người dân xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) dùng gạch đá chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông suốt hơn 1 giờ. Lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho hay, tiếp nhận thông tin vụ việc đơn vị huy động tổ công tác xuống phân luồng phương tiện, phối hợp với Công an huyện Đông Anh giải thích cho người dân hiểu và rời khỏi cao tốc. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h15 hôm nay (8/11), anh Lê Vũ Nam (18 tuổi, quê Kiên Giang) và Thái Hoàng Anh (20 tuổi, quê An Giang) chở nhau trên xe hiệu Exciter, không biển số, lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1A hướng từ An Sương đi bến xe Miền Tây. Khi đang lên cầu vượt tỉnh lộ 10 thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, chiếc xe này bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe hút bụi đang làm việc trên làn ô tô sát dải phân cách cứng giữa hai chiều đường. Cú tông kinh hoàng khiến chiếc xe máy dính chặt vào đuôi xe quét đường, biến dạng hoàn toàn, hai thanh niên chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 ngày 7/11/2016, Trung úy Trần Mạnh Cường cùng Thượng sĩ Hoàng Văn Cường đến nhà Trần Ngọc Tâm (SN 1996; trú thôn 3, TT.Sa Thầy) để mời đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trên đường mời đối tượng về trụ sở làm việc thì bất ngờ Trần Ngọc Tâm rút một con dao đã chuẩn bị sẵn trong người đâm vào bụng đồng chí Trần Mạnh Cường và đâm vào cánh tay phải của đồng chí Hoàng Văn Cường để bỏ chạy. Tuy bị thương nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, hai cán bộ chiến sĩ vẫn bắt giữ đối tượng không cho tẩu thoát. (Xem chi tiết)


Cơ quan Liên bang Lực lượng Cận vệ Quốc gia của Nga sẽ được trang bị máy bay không người lái (UAV) độc đáo có khả năng chống âm mưu tấn công bằng phương tiện chiến tranh điện tử của đối phương. Sản phẩm UAV của ZALA AERO GROUP (thuộc tập đoàn Kalashnikov) sẽ không bị điều khiển bởi mệnh lệnh từ các nguồn lạ, nếu mất liên lạc với căn cứ, UAV này sẽ chuyển sang chế độ hoạt động độc lập và tự trở về vị trí xuất phát. Đại diện của ZALA, ông Nikita Khamitov cho hay: "UAV 16E5 DVS đang trong quá trình thử nghiệm, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2016."


Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House) ngày 7/11 cho rằng quyết định triển khai thêm quân đến Baltic chứng tỏ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã giữ đúng cam kết đối với đồng minh khu vực, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn đến Nga. Theo kế hoạch, khoảng 800 quân Anh cùng vũ khí trang thiết bị sẽ được triển khai đến Estonia từ tháng 5/2017. Đây là một phần trong kế hoạch của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho các nước thành viên "nơi tuyến đầu." 


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 7/11 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần hiện đại hóa lực lượng an ninh và quân đội của mình để bắt kịp với nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường các lực lượng an ninh của liên minh này trong bối cảnh Nga tăng cường sức mạnh quân sự của nước này với quy mô lớn. Phát biểu tại một hội nghị an ninh, Bộ trưởng Leyen nói: "Chúng ta đã chứng kiến nỗ lực hiện đại hóa quân đội mạnh mẽ của NATO trong vòng 3 năm qua vì hành động của Nga. Điều đó là đúng đắn và quan trọng, song tôi cho rằng chúng ta vẫn phải đầu tư, ít nhất là với nỗ lực như NATO, vào công cuộc hiện đại hóa lực lượng quân đội và an ninh của EU."


Quân đội Mỹ đang chuẩn bị tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào những tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố Sirte nếu chính phủ được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ của Libya yêu cầu. Phát biểu trước báo giới ngày 7/11 tại thủ đô Washington, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Peter Cook cho biết Lầu Năm Góc đã sẵn sàng cho kế hoạch này trong tình huống cần thiết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.