Bản tin 14H: Nhật Bản lại hứng chịu sóng thần

Bản tin 14H: Nhật Bản lại hứng chịu sóng thần
TPO - Sáng 12/7, một trận động đất mạnh gây sóng thần nhỏ tấn công bờ biển phía Bắc Nhật Bản, gần nhà máy nhà máy hạt nhân Fukushima, vốn bị hư hỏng nặng sau thảm họa kép năm 2011. Một đợt sóng thần nhỏ được ghi nhận ở bờ biển Ishinomaki Ayukawa và Ofunato, khoảng 50 phút sau khi động đất xảy ra.

Sáng 12/7, nguồn tin từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả sáu học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2014 tại Nam Phi, diễn ra từ ngày 3-13/7, đều đoạt giải, trong đó có 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Kỳ thi IMO 2014 có tổng số 101 nước và vùng lãnh thổ với 560 học sinh dự thi, trong đó có 56 thí sinh nữ.


Sau lễ truy điệu 18 chiến sĩ vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc, chiều qua 11/7, thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết máy bay gặp sự cố do động cơ tụt công suất đột ngột. Máy bay thường có hai động cơ. Tuy nhiên, trường hợp máy bay Mi 171, do vừa cất cánh nên chưa đủ độ cao và không đủ thời gian cho động cơ thứ hai bù công suất cho động cơ trục trặc. (Xem chi tiết)


4h sáng nay, 12/7, đường ống nước sạch sông Đà dẫn về Hà Nội lại bị vỡ tại Km15 trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội lại bị vỡ. Đây là lần thứ chín đường ống nước Sông Đà gặp sự cố, kể từ tháng 12/2012 đến nay. Gần đây nhất, ngày 10/7, đường ống vỡ tại vị trí km 25 gần cầu Đồng Trúc, đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất. Đến 4h sáng 11/7, nước mới được cấp trở lại cho người dân. (Xem chi tiết)


Ngày 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hoan nghênh nghị quyết 412 của Thượng viện Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông. Ngày 10/7, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 412 khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự do hàng hải, luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp biện pháp ngoại giao hòa bình, hối thúc chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng ra khỏi các vị trí hiện nay, ngay lập tức trả mọi việc trở về nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.


Bắt đầu từ ngày 9/7, Trung Quốc đã kéo giàn khoan thứ Nam Hải 4 xuống tác nghiệp tại vị trí mới nằm sát đường phân giới vịnh Bắc bộ trong thời gian gần 1 năm. Bối cảnh biển Đông ngày một gia tăng căng thẳng do Trung Quốc gần đây đã liên tiếp kéo các giàn khoan dầu khí vào các khu vực biển đang có tranh chấp, đặc biệt vụ việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.


Ngày 11/7, Hội thảo quốc tế về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại thủ đô Washington (Mỹ) đã thảo luận về triển vọng chính sách của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông và việc hợp tác, xây dựng lòng tin trong giải quyết tranh chấp. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael Fuchs bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng trên Biển Đông, đồng thời chỉ trích cách hành xử "khiêu khích và đơn phương" của Trung Quốc.


Sáng 12/7, một trận động đất mạnh gây sóng thần nhỏ tấn công bờ biển phía Bắc Nhật Bản, gần nhà máy nhà máy hạt nhân Fukushima, vốn bị hư hỏng nặng sau thảm họa kép năm 2011. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất cường độ 6,8 độ Richter có tâm chấn sâu 10km dưới mặt nước ở khu vực bờ biển Fukushima. Một đợt sóng thần nhỏ được ghi nhận ở bờ biển Ishinomaki Ayukawa và Ofunato, khoảng 50 phút sau khi động đất xảy ra.


Tổng thống Petro Poroshenko ngày hôm nay 12/7 khẳng định sẽ trừng phạt “những kẻ khủng bố” sau khi lực lượng được cho là tự vệ miền Đông đã sử dụng hỏa lực phóng giàn Grad tấn công vào đơn vị quân đội Ukraine, khiến hơn 150 binh sĩ thương vong. (Xem chi tiết)


Mỹ đang phát triển máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới. Việc mở thầu dự kiến diễn ra vào mùa Xuân năm 2015. Tham gia đấu thầu trên có thể là hãng Northrop Grumman và liên doanh Lockheed Martin/Boeing. chi tiết kế hoạch chưa được tiết lộ, nhưng đây sẽ một phần trong "hệ thống của hệ thống" vũ khí quy mô lớn của Mỹ trong tương lai. Giá thành cho mỗi máy bay ném bom mới vào khoảng 550 triệu USD/chiếc. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 11/7 cho biết lực lượng an ninh Iraq và dân quân Hồi giáo theo dòng Shi'ite đã hành quyết ít nhất 255 tù nhân người Hồi giáo dòng Sunni khi họ trốn chạy khỏi cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng thánh chiến Hồi giáo trong tháng Sáu. Theo HRW, đây dường như là động thái trả thù cho cho cuộc tấn công của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL), nay đã đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo (IS).

MỚI - NÓNG