Bản tin 8H: NATO e ngại Nga tạm dừng nhận thêm thành viên

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng NATO với đại diện các nước đóng góp vào Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế ở Afghanistan (ISAF) không thuộc NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 25/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng NATO với đại diện các nước đóng góp vào Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế ở Afghanistan (ISAF) không thuộc NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 25/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đối mặt với một nước Nga ngày càng quyết liệt hơn, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cân nhắc về cách thức phản ứng lại song khối quân sự này đang loại trừ khả năng mở rộng nhanh chóng. Bốn quốc gia có thể trở thành thành viên của NATO, trong đó có Gruzia, nước từng thuộc Liên Xô trước đây, đã được thông báo rằng việc chấp thuận để gia nhập NATO không thể được thực hiện trong một sớm một chiều.

Sau khi nghe báo cáo tình tình thi công, các vướng mắc và biện pháp tháo gỡ, sáng 5/7, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng BOT quốc lộ 14 qua tỉnh Đắk Lắk với nhà đầu tư. Khởi công từ tháng 9/2013, đến nay mới đạt 8% giá trị hợp đồng BOT, bằng 30,5% tiến độ được Bộ GTVT phê duyệt. (Xem chi tiết)


Lúc 15 giờ ngày 5/7, tàu cá QNg 96185 TS, do ngư dân Nguyễn Đó làm chủ tàu, ngư dân Mai Văn Cường, 31 tuổi, làm thuyền trưởng (cả 2 đều trú ở thôn Tây xã An Vĩnh huyện đảo Lý Sơn), đã cập đảo Lý Sơn. Tàu bị hư hỏng nặng do tàu chiến Trung Quốc tấn công tại ngư trường Hoàng Sa. Ngày 3/7, khi tàu đang thả lưới buông câu cách đảo Lincon về phía Đông khoảng 10 hải lý thì bị tàu chiến Trung Quốc số hiệu 1312 trang bị pháo và súng bất ngờ xuất hiện và truy đuổi. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 4/7 cho biết, Việt Nam đã gửi hai văn bản đề nghị Liên Hợp Quốc lưu hành về lập trường của Việt Nam đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đồng thời bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc. Nội dung văn bản khẳng định Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc cấm đe dọa và sử dụng vũ lực, nên không thiết lập được chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. (Xem chi tiết)


Trong những ngày vừa qua liên tiếp có những thông tin về tổn thất của không quân Ukraine. Trong tổng cộng 628 máy bay chiến đấu các loại của Ukraine, số máy bay thật sự có khả năng chiến đấu chỉ vào khoảng hơn 20 chiếc, gồm 10 máy bay lên thẳng, 10 máy bay cường kích Su-24 và Su-25 cùng một vài máy bay ném bom. (Xem chi tiết)


Đối mặt với một nước Nga ngày càng quyết liệt hơn, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cân nhắc về cách thức phản ứng lại song khối quân sự này đang loại trừ khả năng mở rộng nhanh chóng. Bốn quốc gia có thể trở thành thành viên của NATO, trong đó có Gruzia, nước từng thuộc Liên Xô trước đây, đã được thông báo rằng việc chấp thuận để gia nhập NATO không thể được thực hiện trong một sớm một chiều.


Theo hãng Reuters, ngày 5/7, quân đội Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt 53 chiến binh Hồi giáo Boko Haram khi đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự ở thị trấn Damboa, miền Đông Bắc Nigeria. Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nigeria, Thiếu tướng Chris Olukolade nói thêm rằng 5 binh sỹ và một quan chức quân đội cấp cao cũng đã thiệt mạng trong vụ đọ súng đêm 4/7.


Theo hãng AFP, trong đoạn video công bố trên mạng xã hội ngày 5/7, thủ lĩnh nhóm thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã công khai ra lệnh cho toàn bộ những người theo đạo Hồi tuân lệnh y. Nhân vật bí ẩn này, hôm 29/6 từng tuyên bố "chế độ khalíp" trải dài từ Syria sang Iraq, đưa ra lời kêu gọi trên trong một bài thuyết giáo hôm 4/7 tại Mosul - thành phố miền Bắc Iraq do nhóm phiến quân IS chiếm giữ.


Ngày 5/7, quyền Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Kem Sokha nói rằng CNRP muốn tìm ra giải pháp chính trị, đồng thời kêu gọi Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giải quyết các tranh chấp chính trị trước khi kỷ niệm một năm ngày bầu cử 28/7. Tuy nhiên, ông Kem Sokha không đưa ra bất kỳ một hình thức nào để phá vỡ bế tắc chính trị hiện nay.


Ông Vladimir S Mikhaylov, cựu tư lệnh Không quân Nga và cũng là giám đốc chương trình quân sự Hàng không Cục Moscow cho biết Trung Quốc sắp ký hợp đồng nhập khẩu Sukhoi Su-35, loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Nga. Trong khi các chi tiết về hợp đồng vẫn được giữ bí mật, Tổng thống Nga Vladimir Putin trên thực tế đã đồng ý về chủ trương việc bán 24 máy bay chiến đấu Su-35S cho Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Đang có một trận động đất chưa từng có trong quân đội Trung Quốc thời gian gần đây kể từ khi tướng Từ Tài Hậu bị xử lý, hàng chục tướng khác cũng rơi lon. Phụ trách công tác tổ chức lực lượng, và công tác chính trị lại phạm tội “nhận hối lộ để mưu lợi cho người khác”, tội của Từ Tài Hậu là bán quân hàm, có thể liên quan đến hàng ngàn cán bộ cao cấp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG