Bản tin 8H: Nga sắp thử tên lửa có thể xuyên thủng lá chắn Mỹ

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-36M rời silo phóng trong một thử nghiệm. Ảnh: Sputnik
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-36M rời silo phóng trong một thử nghiệm. Ảnh: Sputnik
TPO - Quân đội Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của Mỹ vào mùa hè này.

Tối 8/5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, tại bãi biển xã Hải Lý đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành (Hải Hậu) mất tích. Theo những người chứng kiến sự việc, vào thời gian trên, có một nhóm học sinh khoảng 20 em xuống bãi biển ở khu vực Nhà thờ đổ xã Hải Lý chơi, sau đó 5 học sinh xuống tắm biển. Do sóng lớn, nước biển dâng cao nên đã cuốn các em ra xa bờ. Các ngư dân đã cứu được 2 học sinh vào bờ, còn lại đã bị sóng biển cuốn trôi.


Khoảng 16h,  tại hồ bơi trong khu du lịch The Boat Club Resort (KDL The BCR) ở khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM, bé trai 5 tuổi được gia đình đưa vào khu du lịch để vui chơi nhưng không may bị té xuống khu vực hồ bơi người lớn có độ sâu hơn 1,4m. Ngay sau đó, nhân viên cứu hộ tại đây đã lao xuống hồ bế bé A. lên sơ cứu rồi chuyển đến trạm y tế phường Long Trường, quận 9 (cách khu du lịch khoảng 2km) trong tình trạng tím tái, hơi thở yếu. Hiện tại bé đã có nhịp tim trở lại nhưng tiên lượng vẫn rất khó đoán.


Khoảng 1h sáng 9/5, ôtô khách giường nằm từ Ninh Bình vào Nam, khi đến xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì đối đầu xe tải chở gỗ keo chạy ngược chiều. Vụ va chạm mạnh khiến 2 đầu xe bể nát, kính vỡ và gỗ keo văng tung tóe, đổ tràn xuống quốc lộ 1. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Trần Quốc Cường (25 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) chết trong cabin. Tài xế xe tải Đinh Văn Hậu (18 tuổi, ngụ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 2 phụ xe bị thương, mắc kẹt trong cabin la hét cầu cứu. 


Tuần trước, Iran dọa sẽ đóng cửa tuyến hàng hải vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục tập trận trong khu vực này. Giới chuyên gia nhìn nhận Trung Quốc cũng có thể làm tương tự như vậy trên biển Đông trong tương lai. Một đô đốc nghỉ hưu của Mỹ cho rằng, quân đội Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) nên cân nhắc các hoạt động chung trên biển Đông, nơi các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc đang gây căng thẳng. Các quốc gia khác có thể tham gia chiến dịch của Mỹ nếu đảm bảo tính minh bạch. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 8/5 tuyên bố Nga tin tưởng vào khả năng tiến hành các cuộc bầu cử địa phương ở khu vực Donbass của Ukraine trong tháng 6 hoặc tháng 7/2016. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh việc tiến hành bầu cử cũng như thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử này chưa phải là điều cốt yếu. Ông Karasin cho rằng điều quan trọng là phải thỏa hiệp được các nguyên tắc và việc tuân thủ các nguyên tắc bầu cử.


Quân đội Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của Mỹ vào mùa hè này. Thông số kỹ thuật của tên lửa Sarmat đang được bảo mật, nhưng một số nguồn tin dự đoán, tên lửa có trọng lượng khoảng 100 tấn, tầm bắn ước tính 10.000 km, có thể mang theo tải trọng nặng từ 4-10 tấn. Tên lửa sẽ được phóng từ các silo trong lòng đất. ICBM này còn được trang bị các biện pháp đánh lừa radar của hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hiện nay cho phép đầu đạn “chọc thủng” lá chắn tên lửa của Mỹ.


Lực lượng đặc nhiệm của Không quân Hoàng gia Anh trong một chiến dịch bí mật tại Iraq đã bắt giữ 3 nhân vật cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trận phục kích diễn ra ban đêm, 3 thủ lĩnh IS bị bắt giữ và đã được chuyển đến một địa điểm bí mật. Trận phục kích được dẫn dắt bởi liên quân do Mỹ, Anh, Úc tiến hành. Trong đó, khoảng 20 đặc nhiệm Anh đã cải trang thành dân thường, khi tấn công bí mật. (Xem chi tiết)


Ngày 8/5, các nguồn tin quân sự cho biết, các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công những mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực miền Bắc Iraq. Các chiến đấu cơ F-16 và F-4 2020 đã phá hủy các boongke, kho đạn dược và những địa điểm đặt vũ khí tại bốn khu vực ở miền Bắc Iraq, nơi PKK có doanh trại. Các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh làm nhiệm vụ từ sáng 8/5 và đã trở về căn cứ an toàn.


Hai xe buýt và một xe bồn chở dầu đâm nhau trên đường cao tốc ở phía đông nam Afghanistan ngày 8/5 khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 73 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 (giờ địa phương) ngày 8/5 trên đường cao tốc nối giữa thủ đô Kabul với thành phố miền nam Kandahar. Hai xe buýt đâm vào xe bồn chở dầu và bốc cháy dữ dội, theo Buzzfeed. 125 hành khách trên hai xe buýt khi tai nạn xảy ra, ông Jawed Salangi, thống đốc tỉnh Ghazni, cho biết.

MỚI - NÓNG